Gia Lai: Tiếp nhận 23 đối tượng vượt biên

Phạm Hưởng 20/08/2015 22:17

Ngày 20/8, BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết, tối ngày 18/8 tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị chức năng đã tổ chức tiếp nhận và đưa về địa phương 23 đối tượng bị kẻ xấu xúc giục vượt biên trái phép trốn sang Thái Lan trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015.

Các đối tượng vượt biên trở về (nguồn: baogialai.com).

Trong số 23 người đồng bào dân tộc thiểu số trở về nước đợt này có 18 người thuộc huyện Chư Pưh và 5 người thuộc huyện E H’Leo của tỉnh Đắk Lắk, trong đó có nhiều người cùng thuộc một hộ gia đình.

Vì nhẹ dạ, cả tin nên 23 người này bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa phỉnh, tổ chức vượt biên trên các địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh miền Tây để sang Lào và Campuchia rồi tìm đường đi nước thứ ba. Tuy nhiên khi tới Thái Lan mọi người mới biết mình bị lừa vì không có việc làm và thu nhập như lời hứa ban đầu nên phải sống chui lủi, thiếu đói và chịu sự truy xét của Chính phủ Thái.

Nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Camphuchia, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, 23 đối tượng này đã được bàn giao cho Công an hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk để đưa về địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Tiếp nhận 23 đối tượng vượt biên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO