Giám sát thi hành các án tham nhũng tại TP HCM

Lê Anh 15/11/2019 05:00

Ngày 14/11, Ban Pháp chế HĐND TP HCM đến giám sát về công tác kiểm sát năm 2019 tại Viện Kiểm sát nhân dân TP, trong đó trọng tâm là giám sát các nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ do có hiện tượng gia tăng tới 240% về số vụ và 250% về số bị can.

Tại buổi giám sát, ông Nguyễn Nhật Nam, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM báo cáo về số án khởi tố mới từ đầu năm là 9.110 vụ với 7.161 bị can, so với cùng kỳ tăng tới 667 vụ và 1.043 bị can (tăng 7,9% về số vụ, 17% về số bị can).

Ông Nam nhìn nhận, mặc dù công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đạt kết quả tích cực, nhưng tình hình tội phạm vẫn tăng và còn nhiều diễn biến phức tạp. Riêng các loại tội phạm về tham nhũng và chức vụ tăng tới 240% về số vụ và 250% về số bị can. Trong đó, khởi tố mới 17 vụ với 42 bị can, tăng 12 vụ, 30 bị can so với năm ngoái. Viện KDND TP HCM cũng báo cáo có 10 vụ tham ô tài sản, 2 vụ nhận hối lộ.

Cũng tại buổi giám sát, các thành viên Ban Pháp chế HĐND TP HCM cũng chia sẻ về khối lượng công việc rất lớn của ngành, nhất là về kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Bên cạnh đó, các thành viên Ban Pháp chế cũng đề nghị ngành KSND tiếp tục khắc phục các hạn chế về tỷ lệ giải quyết tin báo của cơ quan điều tra chưa cao; tỷ lệ án trả điều tra bổ sung vẫn còn cao hơn tỷ lệ cho phép; án dân sự, hình sự hủy liên quan đến trách nhiệm của VKS.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám sát thi hành các án tham nhũng tại TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO