Hà Tĩnh: Công ty “ăn khống” gần 8,4 tỷ đồng

Hạnh Nguyên 23/07/2015 19:47

Sau khi “bỏ túi” gần 8,4 tỷ đồng nhờ hoàn thuế, Chung và đồng phạm mua thêm 55 hóa đơn đầu vào phù hợp với 36 tờ khai xuất nhập khẩu với trị giá hàng hơn 61 tỷ đồng nhưng chưa kịp làm thủ tục hoàn thuế thì bị cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ.

Hà Tĩnh: Công ty “ăn khống” gần 8,4 tỷ đồng

Các đối tượng đã “bỏ túi” trót lọt gần 8,4 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT
(Ảnh minh họa)

Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Quang Chung (SN 1981) và Lê Đình Quốc (SN 1993 đều trú xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 10-09-2014, Nguyễn Quang Chung thành lập CTCP Xuất nhập khẩu SCI do Lê Đình Quốc làm giám đốc, Nguyễn Thị Bảo Hằng làm kế toán trưởng, Chung giữ chức phó giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty.

Thực chất đây là công ty “ma”, chuyên lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa trong nước sang Lào để được hoàn thuế GTGT rồi “đút túi”.

Để hợp thức hóa thủ tục thanh toán tiền hàng của công ty, Chung đã sang Lào và ký hợp đồng khống với một công ty ở tỉnh Bolykhamxay và chuyển tiền sang cho công ty này, sau đó, công ty này lại chuyển tiền về cho Chung.

Tiếp đó, Chung liên hệ với nhiều chủ xe chở hàng sang Lào bán để mở tờ khai hải quan kiểm hóa tại cửa khẩu Cầu Treo và hải quan Lào. Hoàn thành xong thủ tục, Chung trả lại xe hàng để các chủ xe đi giao hàng cho người dân ở Diễn Tháp (Diễn Châu, Nghệ An) đang sinh sống, kinh doanh tại Viêng Chăn – Lào.

Với thủ đoạn này, sau 8 tháng thành lập công ty (từ tháng 9/2014-6/2015), Chung và đồng phạm đã hợp thức hóa hàng hóa xuất khẩu có giá trị lên đến gần 7 triệu USD, tương đương hơn 150 tỷ đồng.

Khi có tờ khai xuất khẩu hàng hóa, Chung trực tiếp liên hệ và mua hóa đơn GTGT của 11 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh, Nghệ An, TP.HCM. Sau đó, chỉ đạo Quốc, Hằng lập hồ sơ xin hoàn thuế và được Cục thuế Hà Tĩnh thẩm định, hoàn lại số tiền gần 8,4 tỷ đồng. Số tiền này vào tay của Chung và Quốc.

Sau khi thực hiện trót lọt số tiền trên, Chung và đồng phạm tiếp tục mua 55 hóa đơn đầu vào phù hợp với 36 tờ khai xuất nhập khẩu với trị giá hàng hơn 61 tỷ đồng, nhưng chưa kịp làm thủ tục hoàn thuế thì bị cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quang Chung và Lê Đình Quốc để tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Công ty “ăn khống” gần 8,4 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO