Hai mẹ con cùng ngồi tù vì tội buôn ma tuý

Hạnh Nguyên 25/08/2017 14:45

Con trai xuống thành phố mua heroin về sử dụng và giao cho mẹ bán, bị phát hiện, cả hai mẹ con đều dính án tù. Người con đã từng phạm tội và chưa được xóa án tích.


Hai mẹ con Hoa và Cẩm tại phiên tòa.

Ngày 25/8, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi) và Nguyễn Xuân Cẩm (27 tuổi) đều trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 10/6/2017 từ phố núi Hương Khê, Nguyễn Xuân Cẩm xuống TP Hà Tĩnh mua heroin về nhà chia ra thành nhiều gói nhỏ vừa để sử dụng, vừa giao cho mẹ là Nguyễn Thị Hoa cất giấu tại nhà mình để bán lại kiếm lời.

3 ngày sau, Cẩm bán 1 gói heroin cho Nguyễn Duy Mạnh (27 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Hương Khê) với giá 500 nghìn đồng, còn mẹ của y bán cho Trần Anh Sơn 1 gói heroin với giá 200 ngàn đồng.

Tiếp đó, khoảng 10h30 ngày 14/6, bà Hoa đang bán 2 gói ma túy (trọng lượng 0,0525 gam với giá 379 ngàn đồng) cho Trần Anh Sơn và Nguyễn Văn Nguyên thì bị lực lượng Công an huyện Hương Khê, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang.

Khám xét tại nhà Nguyễn Thị Hoa, cơ quan chức năng thu giữ 38 gói heroin và 1 cục heroin khác có trọng lượng 1,1814 gam.

Tổng số vật chứng của hai mẹ con Hoa và Cẩm bị cơ quan chức năng thu giữ là 40 gói và 1 cục heroin có tổng trọng lượng 1,2339 gam, 1 lọ mộc hương và 379 nghìn đồng.

Tại phiên tòa, Hoa và Cẩm thừa nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình. Căn cứ vào mức độ phạm tội của hai mẹ con bà Hoa, TAND huyện Hương Khê phạt Nguyễn Xuân Cẩm 96 tháng tù giam, Nguyễn Thị Hoa 54 tháng tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai mẹ con cùng ngồi tù vì tội buôn ma tuý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO