Hai nhóm giang hồ nổ súng truy sát do mâu thuẫn nợ nần

Phạm Hưởng 30/07/2017 14:17

Sáng ngày 30/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi liên quan đến vụ hỗn chiến giữa hai băng nhóm xảy ra chiều tối ngày 28/7 khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Đối tượng Hoàng Đình Hoàn một trong 7 đối tượng đã ra trình diện cơ quan Công an.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiến hành truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Đến 9h30 ngày 29/7, 2 đối tượng trong vụ hỗn chiến đã đến Công an đầu thú gồm Hoàng Đình Hoàn (23 tuổi, trú phường Hội Thương, TP Pleiku) và Lê Tiến Phát (22 tuổi, trú tại 64 Bùi Thị Xuân, phường Yên Đỗ, TP Pleiku). Tiếp tục đến sáng 30/7 đã có thêm 5 đối tượng lần lượt đến cơ quan Công an trình diện.

Một trong 5 đối tượng ra đầu thú khai nhận tên là Lê Văn Thành (tên thường gọi Bu, 24 tuổi, hiện trú tại 63 Lương Định Của, phường Hội Phú, TP Pleiku)

Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vụ việc khi 14h30 ngày 28/7, Phát được Hoàn rủ đến nhà chị N.T.T.T., (trú 17/12 Tuệ Tĩnh, P.Ia Kring, TP Pleiku) để đòi nợ.

Tại nhà chị T., hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hoàn dùng cán dao đánh chị T. và Trương Trọng Toàn rồi ra về. Sau đó chị T. và Toàn gọi điện cho một nhóm người kéo đến nhà, tìm đánh Hoàn.

Bực tức do bị đánh, khoảng 16h cùng ngày, Hoàn rủ Phát cùng một số đối tượng mang theo dao, súng đến nhà chị T. trả thù.

Tại nhà chị T., hai bên lao vào hỗn chiến, nhóm của Hoàn và Phát đã nổ súng bắn về phía nhóm thanh niên trong nhà chị T., làm một người chết và nhiều người bị thượng.

Nạn nhân tử vong là Trương Trọng Toàn ( 24 tuổi, trú thôn Long Thạch, xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, Phú Yên) được xác định do trúng đạn.

Đối tượng Lê Tiến Phát - người được xác định nổ súng trong vụ hỗn chiến cũng đã ra trình diện Công an.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, người nổ súng làm Trương Trọng Toàn tử vong là Lê Tiến Phát. Nguyên nhân ban đầu chỉ là mâu thuẫn cá nhân liên quan đến tiền bạc, rồi sau đó tổ chức thành bằng nhóm để giải quyết mâu thuẫn.

Thượng tá Trần Trọng Sơn cho biết thêm, trước khi gây án, đối tượng Lê Tiến Phát bị TAND tỉnh Gia Lai xử phạt 2 năm 5 tháng tù về tội vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu, đối tượng cũng vừa mãn hạn tù cách đây 6 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai nhóm giang hồ nổ súng truy sát do mâu thuẫn nợ nần

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO