Hành trình truy bắt kẻ tấn công tình dục trẻ em bị truy nã đỏ

V. Nhất 03/01/2017 21:21

Ngày 3/1, Đại tá Võ Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các trinh sát vừa bắt giữ Allione Horeau Alexandre (49 tuổi, trú tại quận 16, Paris, Pháp), kẻ bị Cảnh sát Cộng hòa Pháp và cả Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế) phát lệnh truy nã đỏ về tội tấn công tình dục trẻ em.

Đối tượng Allione Horeau Alexandre tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2016, Cục Đối ngoại (V12), Bộ Công an đã nhận được đề nghị của Cảnh sát Pháp về việc phối hợp truy bắt Allione theo lệnh truy nã của Interpol và cả Cảnh sát Pháp.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) Bộ Công an đã có thông tin cho công an các tỉnh, thành phố trên cả nước về đối tượng Allione.

Từ nguồn tin quan trọng, Allione đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Mộc Bài hôm 26/10/2016 và có số hộ chiếu 12CF53840, Phòng PC52 (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức họp khẩn, đồng thời giao cho các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội 2 vào cuộc để truy tìm đối tượng này.

Trung tá Lê Thanh Chương, Đội trưởng Đội 2 cho biết: “Phán đoán nhiều khả năng Allione đã đến Khánh Hòa, hàng chục trinh sát thuộc Đội 2 đã cải trang thành người chạy xe thồ, nhân viên lữ hành để truy tìm Allione. Hàng trăm nhà trọ, khách sạn thuộc các địa bàn TP Nha Trang đã bị nhiều hướng mũi trinh sát “xới tung”, các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Khánh Hòa cũng đã được kiểm tra, thế nhưng thông tin về Allione vẫn còn là một ẩn số”.

Ngày 18/11/2016, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập chuyên án mang bí số VB117T do Đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa làm Trưởng ban, nhằm truy bắt Allione.

Những ngày cuối năm 2016, các trinh sát xác định được trong hồ sơ một công ty X. có người nước ngoài góp cổ phần, trụ sở trên đường 2-4, TP Nha Trang xuất hiện tên Allione cùng một số người khác. Tuy nhiên, khi các trinh sát ập đến trụ sở của công ty X. thì cửa công ty này lại đóng im ỉm, không có lấy một bóng người.

Đến trưa 28/12/2016, các trinh sát nhận được nguồn tin quan trong, Allione đang thuê một căn hộ trong hẻm nhỏ trên đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Để không đánh động đối tượng, các trinh sát đã cải trang thành nhân viên sửa ống nước tiếp cận căn nhà nghi có vợ chồng Allione thuê. Sau vài động tác nghiệp vụ, các trinh sát cải trang đã xác định được người đàn ông trong căn nhà cùng người phụ nữ nước ngoài có hình ảnh đối chiếu giống Allione. Ít phút sau, “hai thợ sửa ống nước” đã lặng lẽ rời căn nhà để xin ý kiến cấp trên.

Giờ G, lãnh đạo ban chuyên án phát lệnh “cất vó”. Các trinh sát bất ngờ đột kích căn hộ, ập vào bắt giữ Allione trước sự ngỡ ngàng của cả hai vợ chồng đối tượng.

Theo hồ sơ của Interpol, Allione dạy môn đấu kiếm cho các học viên ở Nantes (Pháp). Vào đầu tháng 3/2016, Allione đã gọi một nữ học viên mới 9 tuổi vào phòng riêng và tấn công tình dục cô bé này.

Biết chuyện, cha mẹ cô bé viết đơn tố cáo hành động vô lương tâm của Allione. Sau đó, Cảnh sát Pháp đã vào cuộc và ra quyết định khởi tố Allione.

Tuy nhiên, Allione đã kịp trốn chạy khỏi nước Pháp cùng người vợ gốc Đức trước khi Cảnh sát Pháp ập vào căn hộ của y ở Paris.

Tháng 6/2016, sau khi được Cảnh sát Pháp đề nghị truy bắt, Interpol đã ra quyết định truy nã đỏ đối với Allione về hành vi nêu trên.

Sau khi rời khỏi nước Pháp, Allione trốn chạy qua một số nước châu Âu. Do bị truy lùng gắt gao nên sau đó y tiếp tục trốn sang Campuchia cùng vợ.

Sau một thời gian sinh sống ở Campuchia, biết hành tung đã bị lộ nên Allione tiếp tục trốn sang Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau đó ra Khánh Hòa thuê nhà ở cho đến khi bị bắt.

Hiện PC52 (Công an tỉnh Khánh Hòa) đang phối hợp với C52 hoàn tất các thủ tục để bàn giao Allione cho Văn phòng Interpol tại Việt Nam di lý về Pháp xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành trình truy bắt kẻ tấn công tình dục trẻ em bị truy nã đỏ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO