Hôm nay, 1/8, tiếp tục xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm

Lê Anh 01/08/2016 05:05

Cuối tuần qua, vụ đại án tham nhũng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) do Tòa án Nhân dân (TAND) TP HCM đang tiến hành xét xử sơ thẩm đã diễn biến với tình tiết mới khi bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT của VNCB) hứa sẽ tự trả nợ các khoản vay gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng do cáo trạng truy tố.

Bị cáo Phạm Công Danh.

Trả lời HĐXX liên quan đến các sai phạm dẫn đến thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại VNCB, bị cáo Phạm Công Danh khẳng định có thể tự trả nợ cho các khoản vay, bằng việc dẫn chứng với 10 lô đất tại Sân Vận động Chi Lăng (TP Đà Nẵng) vào năm 2013-2014 đã có nhà đầu tư hỏi mua với giá 250 triệu USD. Trong đó, có 2 bản định giá là 1.260 tỷ đồng và 2.600 tỷ đồng.

Về lời khai này, Luật sư Phan Trung Hoài – nhận bào chữa cho bị cáo Danh cũng đã xác nhận và đã được HĐXX chấp nhận xem xét trong phần giảm nhẹ hình phạt. Trước đó Công ty thẩm định giá Miền Nam cũng đã đưa ra mức giá 6.145 tỷ đồng, cho phép chứng thư thẩm định giá vào trong lựa chọn của bị cáo Danh.

Theo cơ quan điều tra thì tài sản đã thu giữ của bị cáo Danh, bao gồm 217 triệu đồng và 121.900 USD mang theo người, 500.000 USD thu ở khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội trong quá trình điều tra vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ 21 sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại VNCB và các giấy tờ ủy quyền ký sẵn liên quan đến 84% cổ phần của bị cáo Danh tại VNCB.

Đối với 37 bất động sản tại TP HCM; Bình Dương; Bà Rịa-Vũng Tàu; TP Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi hiện được đảm bảo cho khoản vay hơn 7.171 tỉ đồng (gồm cả nợ gốc). Trong đó, ngoại trừ các tài sản tại TP Đà Nẵng chưa có kết quả định giá của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thì các tài sản còn lại có tổng giá trị là 642 tỉ đồng. Ngoài ra, cũng còn một số tài khoản liên quan tại các công ty của bị cáo Danh.

Tại tòa, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM đã cho phép các bị cáo được bàn bạc với luật sư bào chữa về thông tin giá đất. HĐXX cũng đồng ý nếu bị cáo và các luật sư đồng ý thì HĐXX sẽ cho thành lập Hội đồng định giá tài sản để định giá lại giá trị toàn bộ các lô đất. Ý kiến của HĐXX đã được bị cáo Danh và các luật sư đồng ý.

Cuối cùng, Thẩm phán Phạm Lương Toản công bố thành lập Hội đồng định giá tài sản ngay trong phiên tòa, và Hội đồng này sẽ tiến hành nhiệm vụ định giá của mình ngay trong khi phiên tòa tiếp tục diễn ra vào những ngày tiếp theo.

Hôm nay (1/8), HĐXX sẽ tiếp tục làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hôm nay, 1/8, tiếp tục xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO