Hơn 100 năm tù cho các bị cáo buôn lậu hơn 7.000 tấn dầu diesel

Xuân Quảng 08/01/2016 15:43

Từ ngày 28/12/2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu”;  “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố đối với bị can Nguyễn Thế Dũng, SN 1955, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp (Công ty Dầu khí Đồng Tháp) cùng 13 bị cáo liên quan.

Hơn 100 năm tù cho các bị cáo buôn lậu hơn 7.000 tấn dầu diesel

Các bị cáo nghe tòa tuyên án sáng 8/1/2016.

Sau 5 ngày xét xử, sáng nay 8/1, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Thế Dũng, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp và 13 bị cáo về các tội “Buôn lậu”; “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “không tố giác tội phạm”.

TAND tỉnh Quảng Ninh cũng tuyên phạt phạm tội buôn lậu đối với Nguyễn Thế Dũng và Trương Hữu Có mỗi bị cáo 19 năm tù; bị cáo Vi Văn Dũng 16 năm tù; Nguyễn Ngọc Thi 13 năm tù; Trần Quốc Việt 12 năm tù; Nguyễn Thành Nam 9 năm tù; Phạm Văn Báu 7 năm tù; Đặng Việt Anh 3 năm tù; Chu Thị Mỹ Hương 3 năm tù; Lê Thanh Thảo Ly 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Tuyên phạt các bị cáo Phạm Hoàng Giang 14 tháng 4 ngày tù; bị cáo Phạm Văn Khương 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm.

Tuyên phạt cảnh cáo đối với Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo trong vụ án liên quan: Trương Hữu Có (SN 1965), HKTT xã Định Yên, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), Giám đốc Công ty CPTM Vận tải biển Đông Á; Vi Văn Dũng (SN 1967), trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Ngọc Thi (SN 1975), trú tại phường Phú Mỹ, TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Phó trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Dầu khí Đồng Tháp; Trần Quốc Việt (SN 1974), trú tại phường 11, TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cán bộ Phòng XNK Công ty Dầu khí Đồng Tháp; Chu Thị Mỹ Hương (SN 1979), trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), người buôn bán; Phạm Văn Báu (SN 1983), trú tại phường Trà Cổ, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Phó Giám đốc Công ty CP Tân Phú Cường; Nguyễn Thành Nam (SN 1975), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng), Phó Giám đốc Công ty TNHH Giám định Biển Bắc; Lê Thanh Thảo Ly (SN 1979), trú tại phường 9, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), nhân viên Công ty CPTM Vận tải biển Đông Á; Đặng Việt Anh (SN 1985), trú tại huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), Phó Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Khuê; Phạm Hoàng Giang (SN 1964), trú tại phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội), Giám đốc Công ty CP Tân Phú Cường; Phạm Văn Khương (SN 1970), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Đội trưởng Đội tổng hợp, Chi cục Hải quan Cẩm Phả (Quảng Ninh); Trần Mạnh Hùng (SN 1974), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cái Lân, (Quảng Ninh); Đinh Văn Long (SN 1970), trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 100 năm tù cho các bị cáo buôn lậu hơn 7.000 tấn dầu diesel

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO