Hơn 700 người bị tạm giam, tạm giữ đi bầu cử

Bắc Vũ 22/05/2016 11:42

Sáng ngày 22/5, tại Trại tạm giam Nghi Kim, 727 cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu QH và HĐND 2 cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Được biết, đây là lần đầu tiên bầu Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bầu cử tại trại tạm giam theo luật mới.

Hơn 700 người bị tạm giam, tạm giữ đi bầu cử

Giám thị Trại giam Nghi Kim (Công an tỉnh Nghệ An)
cùng với người bị tạm giam, tạm giữ làm lễ khai mạc.

Theo Đại tá Trần Sỹ Phàng - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, năm nay là lần đầu tiên Nghệ An thực hiện bầu cử theo luật mới. Theo đó, những người phạm tội đang bị tạm giam, tạm giữ hoặc những người đã được xét xử nhưng bản án chưa có hiệu lực được tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp.

Hơn 700 người bị tạm giam, tạm giữ đi bầu cử - 1

Phát phiếu bầu cử.

Để phục vụ công tác bầu cử, Trại tạm giam Công an tỉnh bố trí 1 điểm bầu cử ngay tại Trại tạm giam. Đây là điểm bầu cử thuộc tổ bầu cử số 5, Ban bầu cử xã Nghi Kim, TP Vinh. 727 cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ tại đây đã được các giám thị kiểm tra tư cách bầu cử và phát thẻ cử tri. Trước đó, các thông tin về người ứng cử cũng đã được chuyển đến từng cử tri để họ lựa chọn.

Hơn 700 người bị tạm giam, tạm giữ đi bầu cử - 2

Chọn đại biểu.

Tuy nhiên để đảm bảo công tác an ninh và các quy định tại Trại tạm giam, đơn vị sẽ bố trí 3 hòm phiếu. Trong đó, 1 hòm phiếu tập trung tại vị trí khai mạc, 2 hòm phiếu lưu động để cử tri bỏ phiếu ngay tại nhà tạm giam. 50 cử tri đại diện được tham gia dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tập trung, còn lại sẽ được bỏ phiếu vào các hòm phiếu lưu động do các giám thị đưa tới.

Hơn 700 người bị tạm giam, tạm giữ đi bầu cử - 3

Tiến hành bỏ phiếu chọn đại biểu cho mình.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết, Nghệ An có 2,1 cử tri tham gia đi bầu cử tại 3.787 điểm bỏ phiếu. Tại các điểm bỏ phiếu huy động khoảng 63.000 người phục vụ công tác bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 700 người bị tạm giam, tạm giữ đi bầu cử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO