Kế toán trưởng chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của công ty viễn thông

PV 26/08/2014 07:48

Đàm Vân Anh (SN 1983, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) sắp phải ra tòa về tội đảo chiếm đoạt tài sản. Vân Anh nguyên là Kế toán trưởng Cty CP viễn thông đầu tư và Thương mại quốc tế.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 11/2010, Công ty CP viễn thông đầu tư và Thương mại quốc tế tuyển dụng Đàm Vân Anh vào chức danh kế toán viên. Sau quá trình làm việc, Vân Anh được bổ nhiệm quyền kế toán trưởng, có nhiệm vụ quản lý phòng kế toán tài chính và quản lý thu chi của cty, trong đó có việc trực tiếp phụ trách thanh toán với đối tác qua ngân hàng.

Do không có người của công ty giám sát chặt chẽ, Vân Anh nghĩ ra việc giả chữ ký của chủ tài khoản Cty làm các ủy nhiệm chi hoặc sử dụng ủy nhiệm chi đã có chữ ký khống của chủ tài khoản để chuyển tiền từ tài khoản của công ty đến các tài khoản cá nhân của chồng, người thân, người quen nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền gần 10 tỉ đồng.

Vụ việc sau đó được Cty CP viễn thông đầu tư và Thương mại quốc tế phát giác và làm đơn tố cáo lên cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi pham tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vân Anh.

Theo cáo trạng của VKS, từ 24-2-2011 đến 15-6-2012, Vân Anh đã có hành vi gian dối nhiều lần ký giả chữ ký vào ủy nhiệm chi và sử dụng ủy nhiệm chi đã có chữ ký khống của chủ tài khoản là bà Nguyễn Thị Dung, Tổng Giám đốc Cty CP viễn thông đầu tư và Thương mại quốc tế để chuyển tiền từ tài khoản công ty đến tài khoản cá nhân của chồng, bố đẻ Vân Anh và một số người khác để chiếm đoạt số tiền gần 10 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Vân Anh đã sử dụng để mua nhiều căn hộ chung cư đứng tên bố đẻ, tên chồng và cho Công ty CP viễn thông đầu tư và Thương mại quốc tế vay. Trước khi vụ án này xảy ra, gia đình Vân Anh đã khắc phục được số tiền gần 2,1 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kế toán trưởng chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của công ty viễn thông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO