Lai Châu: Sử dụng bằng giả, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế bị đề nghị loại khỏi ngành

H. Anh 13/11/2019 08:00

Ngày 12/11, thông tin của Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã gửi văn bản tới Bộ Công an, đề nghị kỷ luật loại khỏi ngành đối với Thượng tá Thái Đình Hoài- Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu do sử dụng văn bằng giả.

Trước đó, sau khi nhận được đơn tố giác về việc Thượng tá Thái Đình Hoài sử dụng bằng THPT giả, Công an tỉnh Lai Châu đã cử Tổ công tác về quê Thượng tá Hoài ở tỉnh Nghệ An để xác minh, làm rõ. Xác minh tại Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, Tổ công tác của Công an tỉnh Lai Châu xác định, trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT tổ chức năm 1994, không có thí sinh nào tên Thái Đình Hoài. Trong danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm đó cũng không có tên Thái Đình Hoài. Như vậy, bằng tốt nghiệp bổ túc THPT mà Thượng tá Thái Đình Hoài sử dụng để vào công tác trong ngành Công an là bằng giả.

Được biết, từ năm 2008, ông Thái Đình Hoài (SN 1976) bắt đầu công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu. Năm 2015, ông Hoài được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lai Châu: Sử dụng bằng giả, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế bị đề nghị loại khỏi ngành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO