Làm rõ mối quan hệ giữa 'đại gia' Toàn Mỹ và hoa hậu Phương Nga

Lê Anh 23/06/2017 22:50

Ngày 23/6, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm lần 2 đối với các bị cáo trong vụ lừa đảo liên quan đến hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, hoa hậu người Việt tại Nga).

Hoa hậu Phương Nga im lặng trong cả hai phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2. (Ảnh: Hồng Phúc).

Cũng như ngày đầu xét xử, bà Trương Hồ Phương Nga tiếp tục giữ quyền im lặng trước các đề nghị thẩm vấn của luật sư. Trước đó, bà Nga cũng có đơn từ chối luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Đoàn Luật sư TP HCM) tham gia bào chữa cho mình vì lý do cá nhân và xin TAND TP.HCM không triệu tập luật sư này trong các phiên tòa tiếp theo. Trước tòa, bà Nga xin được giữ quyền im lặng, dù chủ tọa phiên tòa nhắc nhở bà Nga nếu im lặng sẽ ảnh hưởng đến quyền được bào chữa trước các cáo buộc từ các bên.

Trong phiên xét xử vào buổi sáng, HĐXX đã tiến hành xét hỏi đối với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, Giám đốc Công ty Vina Cyber) liên quan đến mối quan hệ giữa ông và bà Nga, cũng như việc ông này tố bà Nga Nga lừa đảo số tiền 16,5 tỷ đồng. Trong phiên xét xử này, các luật sư được bà Nga yêu cầu bào chữa cho mình đã bổ sung thêm được một số bằng chứng phủ nhận cáo buộc về hành vi lừa đảo đối với thân chủ của mình.

Về quan hệ giữa ông Mỹ và bà Nga được HĐXX thẩm vấn đối với các bị cáo và người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong đó, ông Mỹ khai trước tòa không có quan hệ tình cảm với bà Nga và giữa hai người chỉ là bạn bè thân. Tuy nhiên, do cả tin nên ông đã bị bà Nga lừa số tiền 16,5 tỷ đồng qua việc giới thiệu, mua nhà giá rẻ dùm cho ông.

Trước các lời khai của ông Mỹ, chủ tọa phiên tòa đã nhắc đến các giấy tờ thu giữ được tại nhà bà Nga liên quan đến các phiếu mua hàng và sổ tử vi có liên quan đến ông Mỹ. Về vấn đề này, ông Mỹ nói đó chỉ là các hóa đơn mà ông mua dùm cho bà Nga.

Chủ tọa tiếp tục yêu cầu ông Mỹ giải thích lý do thay đổi đơn tố cáo, trong đó ban đầu thì ông Mỹ chỉ có đơn tố cáo việc Nga vay tiền không trả; sau tố cáo bà Nga lừa đảo. Ông Mỹ cho biết, đã bị áp lực căng thẳng từ xã hội đen và bà Nga quyết tâm chiếm đoạt số tiền nên tố cáo. Trong đó, về căn nhà tại đường Nguyễn Trãi trước khi ký thỏa thuận ngày 10/10/2013 thì ông Mỹ thừa nhận có được bà Nga cho xem sổ hồng, có thỏa thuận đôi bên. Bà Nga nói giá thị trường của căn nhà là 21 tỷ đồng và nói chủ nhà bán với giá 16,5 tỷ.

Trong phiên xét xử, HĐXX tiếp tục làm rõ nhiều mâu thuẫn trong lời khai từ bị hại là ông Cao Toàn Mỹ. Đầu tiên chủ tọa đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các chuyến xuất ngoại chung giữa ông Mỹ và bà Nga. Trong đó, ông Mỹ buộc phải thừa nhận có đi chung với bà Nga nhiều chuyến, nhưng nói đi trong nước hay ngoài nước thì không nhớ hết (!?).

Ông Nguyễn Văn Yên là nhân chứng được HĐXX thẩm vấn, cho biết cả ông Mỹ và bà Nga đều gặp ông để nhờ làm giấy tờ mua bán căn nhà trên đường Nguyễn Trãi. Trong phần các luật sư tham gia thẩm vấn, luật sư Phạm Công Hừng (bào chữa miễn phí cho bà Nga) khi bị chính bà Nga từ chối trả lời, đã quay sang thẩm vấn đối với ông Cao Toàn Mỹ về nhiều tình tiết liên quan các biên nhận nhận tiền, thỏa thuận đặt cọc mua nhà, các giấy biên nhận của bà Nga.

Theo lịch xét xử, phiên tòa tiếp theo xét xử vụ án sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 26/6 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm rõ mối quan hệ giữa 'đại gia' Toàn Mỹ và hoa hậu Phương Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO