Lâm tặc lại tấn công bảo vệ rừng

Nghĩa Sơn 25/12/2015 22:36

Ngày 25/12 ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh (BQL BVR ST) cho biết, đã có văn bản báo cáo Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) về vụ việc lâm tặc ngang nhiên ngăn cản, đánh người thi hành công vụ trên bàn lâm phận đơn vị phụ trách. 

Gỗ lậu được phát hiện ở xã Trà Bui huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Ông Đoàn Tất Chẩn cho biết: Vào ngày 12/12, trong lúc lực lượng BVR thuộc Trạm quản lý BVR Trà Bui thuộc BQL BVR ST tuần tra trong lâm phận được giao quản lý, thì lúc 4h10 cùng ngày nhận được tin báo của quần chúng có 1 xe tải (Ben) chở gỗ từ thôn 5 sang bến Ghe thôn 3 xã Trà Bui. Trạm quản lý BVR Trà Bui báo cáo và phối hợp với UBND xã Trà Bui, ông Nguyễn Dương Thi – Phó Chủ tịch UBND xã và ông Hồ Văn Biên - Trưởng Công an xã Trà Bui cùng lực lượng BVR có mặt tại hiện trường lúc 4h20.

Lúc này xe đã trút gỗ xuống bến Ghe và đi khỏi hiện trường. Trạm quản lý BVR Trà Bui cùng lực lượng chức năng đã tiến hành đo đếm, lập biên bản kiểm tra số gỗ. Theo đó, có 10 hộp gỗ Xoan đào, khối lượng 1,585m3 và gần bãi gỗ có chiếc ghe qua xác định là của ông Thanh Cầu đang neo đậu tại đây.

Do số gỗ trên tập kết ở nơi không an toàn, trong lúc chờ cơ quan chức năng đến giải quyết, nên lực lượng BVR và lực lượng của UBND xã Trà Bui thống nhất thuê xe chở về trạm cất giữ, bảo quản. Lúc 9h xe và nhân công bốc gỗ đến hiện trường, thì xuất hiện ông Nguyễn Đình Quang, thường trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My đã có những lời lẽ hăm dọa, ngăn cản tài xế và người bốc vác, không cho bốc gỗ lên xe. Do đó xe phải trở về vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng của những người nhân công.

Theo ông Chẩn, BQL BVR ST tiếp tục báo cáo với UBND huyện Bắc Trà My. Tiếp đó ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường phối hợp giải quyết. Công an huyện đã điều động công an và thuê một xe tải đến hiện trường lúc 16h cùng ngày để xử lý số gỗ trái phép.

Trong quá trình thi hành nhiệm vụ và bốc số gỗ lên xe, ông Nguyễn Đình Quang lại có thái độ bất hợp tác, hăm dọa và dùng những lời lẽ vô văn hóa đối với cán bộ đang làm nhiệm vụ, kể cả đối với các chiến sĩ công an. Đỉnh điểm vụ việc, ông Quang đã dùng tay đánh mạnh vào ngực ông Nguyễn Chí Tâm, Phụ trách Trạm BVR Trà Bui khiến ông này choáng váng và tiếp tục nạt nộ các chiến sĩ công an.

Ông Chẩn cho rằng: “Qua sự việc trên, chúng tôi xác định ông Nguyễn Đinh Quang chính là chủ nhân số gỗ trên và việc ngăn cản, đánh người đang thi hành công vụ là vi phạm pháp luật.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết đã liên tục phản ánh về việc tàn phá rừng trong lâm phận rừng phòng hộ Sông Tranh thuộc xã Trà Bui, Trà Giác, huyện Bắc Trà My. Sự việc lần này cho thấy tình trạng tàn phá rừng ở lâm phận rừng phòng hộ Sông Tranh đã đến mức báo động nghiêm trọng, cần cơ quan chức năng mạnh tay hơn nữa với lâm tặc để bảo vệ rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lâm tặc lại tấn công bảo vệ rừng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO