Lời khai ban đầu của kẻ đâm chết cán bộ lâm nghiệp

V.Nhất 09/07/2016 16:17

Cán bộ Vườn quốc gia Núi Chúa đến không cho đào trùn nữa nên xảy ra cự cãi và Hậu đâm chết 1 cán bộ.

Lời khai ban đầu của kẻ đâm chết cán bộ lâm nghiệp

Vườn Quốc gia Núi Chúa. (Ảnh minh họa).

Nghi can dùng dao đâm chết anh Tuệ sau một ngày lẩn trốn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu hung thủ khai tên là Nguyễn Hậu, 30 tuổi, sống tại khu phố 10, phường Văn Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hậu cho biết, vợ chồng Hậu chuyên đi bắt trùn biển tại khu vực rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa để bán lại cho các thương lái kiếm tiền.

Chiều ngày 7/7, cán bộ Vườn quốc gia đến không cho đào nữa nên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến sự việc trên.

Như thông tin trước đó, chiều ngày 7/7, anh Lê Đình Tuệ cùng một cán bộ của Vườn phối hợp với tổ cộng đồng bảo vệ biển của thôn Mỹ Hòa (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) tuần tra khu rừng ngập mặn thuộc phạm vi của vườn thì phát hiện một số người dân địa phương đang đào trùn biển.

Sau đó, đoàn đã tuyên truyền giải thích cho mọi người không được đào bới gây hại cây rừng.

Tuy nhiên, khi anh Tuệ trên đường trở về đơn vị thì bị một người chặn đường, dùng hung khí đâm gục tại chỗ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lời khai ban đầu của kẻ đâm chết cán bộ lâm nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO