Mặt trận và các đoàn thể tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quốc Trung 28/11/2015 12:04

Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị: Các địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị; tiếp dân phải gắn với đối thoại và tuyên truyền pháp luật; Huy động Mặt trận và các đoàn thể tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

Ngày 27/11, tại TP Cần Thơ, Thanh Tra Chính phủ tổ chức hội nghị giao ban công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) 10 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong 9 tháng năm 2015, trên địa bàn 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam phát sinh 10.316 đơn khiếu nại, trong đó có 10.127 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước. Nội dung khiếu nại hành chính chủ yếu là về lĩnh vực đất đai, nhà ở...

Tuy nhiên qua kết quả phân tích giải quyết cho thấy, có khoảng 84,3% trường hợp khiếu nại sai và 88% tố cáo sai. Nhìn chung tình hình KNTC trong năm có xu hướng giảm so với cùng kỳ cả về số vụ và người tham gia, nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Điều này cho thấy còn nhiều bất cập trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là nhận thức và hiểu biết pháp luật của công dân.

Hiện tại, còn 31 vụ việc KNTC đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được các địa phương tổ chức thực hiện. Ngoài ra, còn có 14 vụ KNTC đã có ý kiến bộ, ngành Trung ương và 175 Quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của các địa phương chưa được thực hiện…

Tại hội nghị ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị: Các địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị; tiếp dân phải gắn với đối thoại và tuyên truyền pháp luật; Huy động Mặt trận và các đoàn thể tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận và các đoàn thể tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO