Ngày 24/1 tuyên án vụ thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại VNCB

Lê Anh 19/01/2017 09:00

Hội đồng Xét xử (HĐXX) thuộc Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP HCM sẽ tiến hành nghị án trong 6 ngày (18/1 đến 23/1) trước khi đưa vụ đại án kinh tế Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB) cùng các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại VNCB ra tuyên án vào ngày 24/1 tới đây.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Ảnh: Hồng Phúc.

Điểm đáng chú ý trong 14 ngày làm việc của HĐXX vụ đại án kinh tế là việc cha con ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh, Giám đốc Tân Hiệp Phát) bị đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX cấm xuất cảnh và xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân kể trên.

Cho đến các phiên tranh luận cuối cùng giữa đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cấp cao với phần đối đáp của các bị cáo, phần bào chữa của các luật sư và đại diện đương sự thì cơ quan này vẫn bác bỏ hầu hết kháng cáo của đại diện ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích khi giữ nguyên quan điểm kiến nghị HĐXX xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này, đồng thời cấm mọi hành vi xuất cảnh.

Thẩm phán cấp cao Đặng Quốc Khởi, chủ tọa phiên tòa cũng đã đề nghị đại diện Ngân hàng VNCB cung cấp sao kê về số tiền trong tổng số 6 sổ tiết kiệm liên quan đến khoản tiền không hồ sơ vay 300 tỉ đồng. Bởi vì, phải xác định được nguồn gốc của số tiền này từ đâu mà có và được các cá nhân nộp bằng tiền mặt hay chuyển từ tài khoản khác sang.

Tại các phiên tranh luận thì có 3 chủ sở hữu đứng tên 6 sổ tiết kiệm đều khẳng định rằng số tiền trong các sổ là của mình, nhưng lại chưa có chứng từ xác thực.

Về vấn đề này thì bị cáo Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) và một số đồng phạm của vụ án đều đã khai nhận việc rút 300 tỉ đồng ra khỏi VNCB, được thế chấp bằng 6 sổ tiết kiệm là có sự đồng thuận của chủ tài khoản, trong đó thực chất ông Trần Quý Thanh chính là người sở hữu số tiền kể trên.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Công Danh xin HĐXX xem xét bối cảnh bị cáo phạm tội và vào thời điểm vừa tiếp nhận Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank – tiền thân của VNCB) và nếu như không có công sức của bị cáo bỏ ra trong giai đoạn đó thì Trust Bank khó lòng có thể vượt qua được khó khăn.

Tuy nhiên, bị cáo Danh cũng thừa nhận khi tái cơ cấu ngân hàng thì mới phát hiện đến 95% nợ xấu không có khả năng thu hồi, nguồn tiền mặt bị thiếu trầm trọng, tính thanh khoản rất kém và do đó bị cáo Danh đã phải tự mình xoay sở bằng nhiều cách.

Bị cáo Danh cũng gửi lời xin lỗi đến các cán bộ, nhân viên dưới quyền, trong đó bị cáo này đề nghị miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm án đối với các bị cáo là các cán bộ thuộc Tập đoàn Thiên Thanh vì họ “không hề được hưởng lợi” từ các sai phạm của mình và các đồng phạm khác.

Các đồng phạm tích cực của bị cáo Danh là Phan Thành Mai (nguyên Giám đốc VNCB), Hoàng Đình Quyết nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang, Mai Hữu Khương,…cũng đã được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 24/1 tuyên án vụ thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại VNCB

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO