Nhóm bị cáo là người thân của bà Hứa Thị Phấn xin được giảm nhẹ hình phạt

Lê Anh 22/11/2019 07:00

Ngày 21/11, TAND TP HCM tiếp tục tranh tụng trong giai đoạn 2 xét xử sơ thẩm đối với bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ) cùng 5 đồng phạm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank hơn 1.338 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo này gồm bị cáo Lâm Kim Dũng (nguyên GĐ Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang, là cháu rể bà Phấn); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng CB - Chi nhánh Lam Giang, nguyên phó phụ trách Phòng ngân quỹ Trustbank, là con gái bị cáo Dũng) và Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Trustbank, con dâu bị cáo Dũng).

Luật sư Nguyễn Thị Bích khi bào chữa cho cả ba bị cáo cho rằng, cả ba đều là những người làm công ăn lương, thực hiện theo sự chỉ đạo, chi phối của bà Phấn, có bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi bị đe dọa. Ngoài ra, do là người thân của bà Phấn và vừa tin tưởng vừa bị khống chế nên các bị cáo bị lợi dụng vào các hành vi phạm tội của bà Phấn mà không hay biết.

Luật sư Yến cũng dẫn chứng, khi bị khởi tố thì bị cáo Lâm Hồng Trinh bị phong tỏa số tiền tiết kiệm trong quá trình làm công ăn lương có số dư có 50 triệu đồng, đã cho thấy việc các bị cáo này không được hưởng lợi gì từ các hành vi phạm tội của bà Phấn. Do đó, luật sư kiến nghị HĐXX xem xét đối với nhóm bị cáo này, nhất là tình cảnh gia đình có 3 cha con đều phải hầu tòa do liên đới sai phạm với bà Phấn.

Đối với bị cáo Phạm Hồng Hảo khi tham gia tranh tụng tại tòa, đã bộc bạch việc bị bà Phấn chi phối, sai gì làm đó và bị cáo không có lý do để từ chối việc đứng tên giúp bà Phấn khi là người thân trong cùng gia đình. Bản thân bị cáo lúc sinh con nhỏ cũng đau ốm và tinh thần không được minh mẫn. Bị cáo Hảo mong HĐXX cho bị cáo được hưởng khoan hồng, để sớm có điều kiện được trở về chăm sóc cho con nhỏ, cho gia đình.

Các bị cáo khác cũng không cầm được nước mắt khi cả ba thành viên trong gia đình đều bị khởi tố, trong khi ông Dũng cha của các bị cáo đã lớn tuổi, ở nhà còn mẹ đã già và bị bệnh nặng, cùng con nhỏ không có ai chăm sóc. Riêng bị cáo Trinh khi chia sẻ hoàn cảnh gia đình trên, đã xin HĐXX xem xét cho bị cáo được cải tạo không giam giữ để có thể trở về chăm sóc cho con nhỏ và gia đình mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhóm bị cáo là người thân của bà Hứa Thị Phấn xin được giảm nhẹ hình phạt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO