Phát hiện hơn 800 kíp nổ trong vụ sập nhà ở đảo Phú Quý

Theo VnExpress 04/06/2016 17:24

Cảnh sát đã phát hiện nhiều vật liệu nổ tại hiện trường vụ nổ làm 5 người bị thương và 51 căn nhà hư hỏng.

Một số vật chứng được cho là kíp nổ thu tại hiện trường.

Ngày 4/6, Công an huyện Phú Quý (Bình Thuận) đã báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ nổ xảy ra ba hôm trước tại thôn Quý Hải, xã Long Hải.
Theo đó, 18h30 ngày 1/6, sau nhà ông Nguyễn Văn Bé bị bốc cháy, kèm hai tiếng nổ lớn liên tiếp. Sức ép tiếng nổ đã làm nhà ông Bé bị sập, đồng thời ảnh hưởng đến 50 căn nhà khác. Hai vợ chồng ông Bé và 3 người khác bị thương nặng.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã phát hiện trong nhà ông Bé có 18,3 kg bột có thể là thuốc nổ TNT hỗn hợp, 834 kíp nổ... Cơ quan điều tra tình nghi ông Bé cất giấu thuốc nổ được gắn sẵn kíp sau nhà để phục vụ việc đánh cá.


Vụ nổ làm hư hỏng 51 căn nhà trên đảo Phú Qúy.

Trong khi đó, các trường hợp bị thương, đã có ba người xuất viện, một người còn nằm điều trị tại Bệnh viện Quân dân y Phú Quý. Riêng ông Bé bị bỏng độ 2, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện hơn 800 kíp nổ trong vụ sập nhà ở đảo Phú Quý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO