Phát hiện thêm một vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo

V. Nhất 05/10/2017 21:10

Ngày 5/10, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân cho biết; lực lượng chức năng của huyện này vừa phát hiện khoảng 20 ha rừng bị chặt phá để trồng keo.

Theo đó, diện tích rừng bị phá thuộc khoảnh 1, khoảnh 2, tiểu khu 108, xã Đắk Mang (huyện Hoài Ân) do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân trực tiếp quản lý.

Theo lãnh đạo xã Đăk Mang, khu vực rừng phòng hộ bị phá giáp ranh với xã Ân Sơn và huyện Hoài Ân.

Khu vực rừng này bị phá trong một thời gian khá dài, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Đây là vụ phá rừng quy mô lớn thứ hai tại Bình Định, sau vụ tàn phá hơn 60 ha rừng tự nhiên tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão mới xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện thêm một vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO