Phù Ninh, Phú Thọ: Đua nhau xẻ đồi, bán đất trái phép

Đức Sơn- Cao Minh 15/03/2016 09:35

Tại xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đang xảy ra tình trạng các “cai đất” đua nhau “xẻ thịt” núi đồi, bán đất trái phép, thu lời bất chính. Trong khi đó, ngành chức năng địa phương lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, khiến cho núi đồi ở địa phương này ngày càng tan hoang hơn trong sự bức xúc của người dân.  

Phù Ninh, Phú Thọ: Đua nhau xẻ đồi, bán đất trái phép

Các cá nhân, doanh nghiệp đua nhau phá đồi bán đất trái phép.

Núi đồi tan hoang

Dọc trục giao thông chính ở các Khu 12 và 13 xã Phù Ninh, chúng tôi quan sát thấy nơi đây như một “đại công trường” khai thác đất. Nhiều quả đồi trước kia cây cao sừng sững thì giờ đây đã bị máy xúc san phẳng. Các loại cây trên đất cũng bị chặt bỏ không thương tiếc. “Máy xúc đất hoạt động suốt ngày đêm, gặm từng quả đồi. Kèm theo đó là hàng trăm xe trọng tải lớn vận chuyển đất đi bán nhưng không che đậy cẩn thận để rơi vãi xuống đường khiến cho các con đường bụi mù. Người đi đường phải đeo khẩu trang, còn các nhà dân ở sát mặt đường đều phủ một màu bụi đỏ au. Hơn nữa, xe tải chở đất thường phóng nhanh, vượt ẩu dễ gây tai nạn cho người đi đường và đã từng gây tai nạn. Dân chúng tôi mong chính quyền cần mạnh tay xử lý tình trạng này…”- ông Toàn, một người dân khu 12, xã Phù Ninh bức xúc cho biết.
Lần theo các xe tải chở đất, chúng tôi tiếp tục đến địa phận Khu 14, xã Phù Ninh, tại đây tình trạng khai thác đất trái phép cũng nóng bỏng không kém. Tiếng máy xúc gầm rú, đang xẻ thịt từng quả đồi, xe tải chở đất nối đuôi nhau đi tiêu thụ khiến cho cả vùng rộng lớn bị náo động. Tại điểm khai thác của Công ty Anh Tuấn, một quả đồi rộng lớn với hàng triệu m3 đất đang bị máy xúc ồ ạt đào bới và gần như đã bị san phẳng. Điều đáng nói, Công ty Anh Tuấn ngang nhiên khai thác xẻ đồi, khai thác đất một cách trái phép mà không bị lực lượng chức năng ngăn cản. Theo người dân, sở dĩ Công ty Anh Tuấn có thể ngang nhiên hạ đồi đem đất đi bán trái phép là có quan hệ “tốt” với chính quyền xã.

Theo nhân dân địa phương, sở dĩ có tình trạng khai thác đất đồi bát nháo như vậy là do thời gian gần đây, nhu cầu san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện Phù Ninh tăng cao, nên các doanh nghiệp, cá nhân đã bất chấp pháp luật, đua nhau xẻ núi, hạ đồi đem đất mang đi bán kiếm lời. Các quả đồi bị hạ trái phép, còn các chủ khai thác đất thì giàu lên nhanh chóng. Lân la trò chuyện hỏi thăm mua đất tại đây thì chúng tôi được một lái máy xúc đang khai thác đất tại khu 14, xã Phù Ninh bật mí: “Theo chỉ đạo của ông chủ, bọn em bán giá 400.000- 500.000 đồng một xe đất. Còn các anh muốn mua với số lượng lớn, thì làm việc với ông chủ để thỏa thuận giá cả. Các anh cứ yên tâm, các ông chủ lo lót hết rồi, việc khai thác và vận chuyển trên đường không gặp trở ngại gì đâu…”. Một lái xe tải chở đất khác cũng tiết lộ: “Sở dĩ xe tải đất vô tư đi trên đường và vượt trọng tải được là do chủ đất đã dàn xếp với lực lượng chức năng rồi. Không thì chúng em mà mò ra đường là ăn biên bản ngay”.

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, thực tế, thực trạng phá đồi trồng cây để bán đất trái phép diễn ra rầm rộ từ nhiều tháng nay trên địa bàn xã Phù Ninh. Không hiểu có “uẩn khúc” gì mà chính quyền địa phương không ngăn chặn xử lý? Bởi vậy, núi đồi tại Phù Ninh ngày càng tan hoang trong sự bức xúc của người dân địa phương.

Phù Ninh, Phú Thọ: Đua nhau xẻ đồi, bán đất trái phép - 1

Đùn đẩy trách nhiệm

Lý giải về thực trạng trên, ông Nguyễn Quang Sơn- cán bộ địa chính xã Phù Ninh thừa nhận, hiện trên địa bàn xã có một số hộ dân hạ cốt nền đất và vận chuyển đất đi nơi khác khi chưa được cấp phép. Công ty TNHH Anh Tuấn đang khai thác đất tại khu 14 là trái phép. Trao đổi về công tác xử lý vi phạm khai thác đất trái phép trên địa bàn, một vị Phó Chủ tịch UBND xã Phù Ninh cho hay: “Trong địa giới hành chính về quản lý đất đai, hạ cốt san nền đất trên địa bàn thì trách nhiệm là của UBND xã. Quyền quyết định là của Chủ tịch UBND xã. Chủ tịch xã mới quyết được, tôi cấp phó không quyết được”. Để làm rõ trách nhiệm của chính quyền để xảy ra sai phạm tràn lan, chúng đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Tiến Hưng - Chủ tịch UBND xã Phù Ninh, tuy nhiên vị Chủ tịch xã này đã “né tránh” với lý do vị này đã giao cho Phó Chủ tịch xã và cán bộ địa chính làm việc với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Phúc Suyên - Chánh văn phòng UBND huyện Phù Ninh xác nhận: “Nói đúng ra là phản ánh của bà con nhân dân về hạ cốt nền đất trái phép, xe chở đất rơi ra đường là đúng. Mấy đơn vị khai thác đất bừa bãi coi thường kỷ cương phép nước. Họ cứ A.B.C, thế là các bố ở xã cứ mắt nhắm, mắt mở để nó làm bừa không phép…”.

Còn ông Nguyễn Công Thành -Phó Phòng TN&MT huyện Phù Ninh cũng thừa nhận, hiện tại trên địa bàn huyện Phù Ninh, Công ty TNHH Anh Tuấn đã hết thời hạn được phép hạ cốt san nền đất. Tại xã Phù Ninh chỉ có hai hộ ở Khu 13 được UBND huyện cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đất sản xuất. Còn tất cả các vị trí khác, kể cả vị trí khai thác đất tại khu 14 xã Phù Ninh, UBND huyện chưa cấp phép khai thác đất cho doanh nghiệp hay cá nhân nào.

Lý giải thẩm quyền xử lý vi phạm khai thác đất trái phép đang diễn ra tại xã Phù Ninh, lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Phù Ninh khẳng định, thẩm quyền xử lý thuộc UBND xã Phù Ninh, trường hợp vượt thẩm quyền thì UBND xã báo cáo UBND huyện hoặc Phòng TN&MT để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định. “Đối với trường hợp vi phạm đào bới, khai thác đất trái phép là hủy hoại đất thì chủ sử dụng đất sẽ bị thu hồi đất theo quy định Luật Đất đai. Người mang phương tiện đến đào đất, vận chuyển đất không phép thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Để đảm bảo xử lý vi phạm hành chính, Chủ tịch xã ban hành quyết định tạm giữ phương tiện, sau khi họ nộp phạt xong thì trả lại phương tiện cho người vi phạm”, ông Nguyễn Công Thành- Phó trưởng phòng TN&MT huyện Phù Ninh giải thích thêm.

Theo quy định của tỉnh Phú Thọ, UBND xã có trách nhiệm, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác đất trái phép trên địa bàn nhưng sự thờ ơ đến đáng ngờ của chính quyền xã Phù Ninh đã khiến núi đồi nơi đây đang bị xẻo thịt và tan hoang từng ngày. Sự vi phạm pháp luật trong việc khai thác đất trái phép, bán đất trái phép ngang nhiên xảy ra trong thời gian dài ở xã Phù Ninh thì trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu…? Dư luận địa phương đang chờ câu trả lời thỏa đáng từ ngành chức năng tỉnh Phú Thọ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phù Ninh, Phú Thọ: Đua nhau xẻ đồi, bán đất trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO