Quân khu 9 lên tiếng vụ ‘Học viên tố công ty dạy nghề lừa đảo’

Tuấn Quang 23/08/2017 15:55

Liên quan đến thông tin “Học viên tố công ty dạy nghề lừa đảo” báo Đại Đoàn Kết đăng số 235, ngày 23/8, Quân khu 9 khẳng định chưa từng cấp giấy giới thiệu cho Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến vào các đơn vị bộ đội trên để chiêu sinh.

Học viên Hồ Thanh Hiệu đang rất lo lắng việc thẻ học nghề của mình sẽ hết giá trị nếu không được giải quyết sớm.

Quân Khu 9 là nơi trực tiếp quản lý các đơn vị bộ đội có những học viên là bộ đội xuất ngũ tố bị Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến (có trụ sở đặt tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) lừa đảo để trục lợi từ thẻ học nghề.

Đại tá Huỳnh Văn Ơn, Phó Chánh thanh tra Quốc phòng Quân khu 9 cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh của các bộ đội xuất ngũ về việc bị Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến lừa đảo và nhờ can thiệp.

Ngay sau khi có thông tin trên, Đại tá Huỳnh Văn Ơn đã tiến hành kiểm tra và khẳng định: Quân khu 9 chưa từng cấp giấy giới thiệu cho Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến vào các đơn vị bộ đội để chiêu sinh.

Đại tá Ơn cho biết thêm, Quân khu chỉ cấp loại giấy giới thiệu cho bà Bùi Thị Cẩm Nhung thuộc Trường Trung cấp Giao thông vân tải miền Nam đến các đơn vị bộ đội để liên hệ tư vấn học nghề (cho đối tượng bộ đội sắp xuất ngũ) trong đợt 1 và đợt 2 năm 2017.

Giấy giới thiệu được cấp cho Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến.

Tuy nhiên, qua phản ánh của những bộ đội xuất ngũ thì mới biết, bà Nhung lại là người của Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến.

Theo quy định, thẻ học nghề chỉ có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày xuất ngũ. Do đó, hiện nay các học viên là bộ đội xuất ngũ đang rất lo lắng về quyền lợi của mình khi phía công ty Thanh Niên Tiên Tiến không giải quyết sớm vụ việc.

“Do vụ việc xảy ra ở một đơn vị bên ngoài quân đội và những bộ đội này đã xuất ngũ nên không thể can thiệp được”, Đại tá Huỳnh Văn Ơn cho biết.

Qua vụ việc trên, Đại tá Ơn khẳng định, sẽ tham mưu cho Bộ tư lệnh Quân khu cho các đơn vị trực thuộc rút kinh nghiệm.

Đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng ở các địa phương trong vùng có biện pháp kiểm tra, rà soát các cơ sở đào tạo nghề sao cho đảm bảo đầy đủ tư cách pháp nhân (giấy phép, cơ sở vật chất, giao viên,…) nhằm tránh xảy ra những trường hợp tương tự đối với các bộ đội xuất ngũ trong thời gian tới.

Như Đại Đoàn Kết đã thông tin, đại diện của 71 bộ đội xuất ngũ từ các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 330, Sư đoàn Bộ binh 4, các Lữ đoàn thuộc Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng một số tỉnh phía Tây Nam Bộ,... cùng 4 học viên tự do có đơn gửi đến các cơ quan chức năng TP Cần Thơ nhờ can thiệp, điều tra làm rõ việc Công ty TNHH MTV Thanh niên Tiên Tiến đã giữ thẻ học nghề nhưng không đào tạo theo như thỏa thuận.

Trong đơn trên, các cựu quân nhân trình bày, trước khi xuất ngũ, Công ty TNHH MTV Dạy nghề Thanh niên Tiên Tiến đến các đơn vị trên để chiêu sinh.

Tháng 2/2017, sau khi xuất ngũ, 71 bộ đội xuất ngũ trên đã mang thẻ học nghề đến đăng ký vào học lái xe hạng B2 và hạng C tại công ty này. Tuy nhiên, trong quá trình học, các học viên trên phát hiện phía công ty Thanh niên Tiên Tiến có dấu hiệu lừa đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quân khu 9 lên tiếng vụ ‘Học viên tố công ty dạy nghề lừa đảo’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO