Quảng Nam: Xác heo chết nổi trên kênh

Tấn Thành 16/07/2019 08:00

Ngày 15/7, theo phản ánh của người dân, chúng tôi đã có mặt tại tuyến kênh N44 thuộc xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để tìm hiểu tình trạng nhiều xác heo chết thả trôi trên kênh.

Quảng Nam: Xác heo chết nổi trên kênh

Xác heo trương phình trên kênh N44.

Chỉ một đoạn ngắn của dòng kênh dài chưa đầy 2 km chảy qua địa phận thôn An Dưỡng về thôn An Thái, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác heo chết ngập tràn.

Theo đó, hàng chục xác heo lớn, nhỏ, từ vài cân đến gần cả tạ đang trong giai đoạn phân hủy trôi nổi lềnh phềnh trên kênh. Nhiều con nằm lộ thiên giữa dòng kênh hoặc tấp vào bờ, có nhiều con được bỏ trong bao tải, ruồi nhặng bu đầy và bốc mùi hôi thối cả một vùng.

Người dân địa phương cho biết, heo chết trôi nổi đầy kênh xảy ra khoảng nửa tháng qua. Họ đã báo cáo lên thôn, chưa báo cáo lên xã. Một người khẳng định: “Gần nửa tháng rồi xác heo thối cả vùng, nơi gần nhất có xác heo thối cách trụ sở UBND xã Bình An khoảng 500 m, vị trí xa nhất tầm 2 km và cán bộ xã đi qua, đi lại con kênh này hàng ngày, răng mà họ không biết.”

Nhiều người dân ở cuối kênh N44 bày tỏ sự lo lắng, xác heo cứ theo dòng nước đổ về đây ngày càng nhiều gây ô nhiễm và nguy cơ lây lan bệnh cho gia súc khác cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Hiện tình trạng các xác heo đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, nhưng không thấy ai tổ chức thu gom.

“Mùi hôi thối của heo chết đang phân hủy bốc lên theo gió đẩy vào trùm lên cả xóm vô cùng khó chịu. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tìm hiểu, làm rõ những ai, trường hợp nào vứt xác heo chết bừa bãi xuống kênh và thu gom xử lý nhằm tránh gây ô nhiễm, lây bệnh sang các đàn heo và gia súc khác” - một người dân thôn An Thái phản ánh.

Tuy vậy, sáng 15/7, trao đổi với báo chí qua điện thoại ông Lê Hồng Thiết- Chủ tịch UBND xã Bình An nói rằng, chưa nghe dân phản ánh về tình trạng heo chết trên nổi trên kênh và cúp máy.

Quảng Nam: Xác heo chết nổi trên kênh - 1

Xác heo tấp vào bờ đang phân hủy và hôi thối.

Còn ông Trần Văn Phường - Phó Chủ tịch UBND xã Bình An cho rằng không hề biết việc nhiều xác heo chết trôi trên kênh N44. Giờ mới nghe phóng viên phản ánh chứ mấy ngày nay không nhận được tin của người dân hay thôn báo lên. Việc này, xã sẽ cho kiểm tra và thu gom xử lý ngay. Việc vứt xác heo bừa bãi này là do ý thức người dân, chứ xã có khu tiêu hủy, khử trùng đàng hoàng.

Ông Phường cũng cho biết, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã Bình An khoảng ngày 11/6, đến nay đã tiêu hủy hơn 10 tấn heo. Còn số heo chết nổi trên đoạn kênh N44 nằm giáp ranh hai xã Bình An và Bình Trung, xã Bình An nằm ở cuối kênh.

Ông Nguyễn Văn Hương- Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, trong sáng 15/7 huyện đang tổ chức chôn mấy tấn heo chết ở các xã Bình Hải và Bình Đào. Đến thời điểm này có đến 21/22 xã trên địa bàn huyện có dịch tả heo châu Phi. Bản thân ông đang đi chỉ đạo dập dịch ở các xã vùng Đông của huyện và hiện các xã trong huyện bị dịch tả châu Phi, heo chết rất nhiều. Sau khi nghe phóng viên phản ánh tình trạng ở xã Bình An, ông Hương cho biết sẽ đến kiểm tra ngay.

Thiết nghĩ, đang có dịch mà xác heo chết vứt xuống dòng kênh gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ lây lan dịch bệnh, khiến cho tình hình dịch tả lợn châu Phi càng khó kiểm soát. Đề nghị các cấp chính quyền ở Thăng Bình và tỉnh Quảng Nam cần sớm vào cuộc xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Xác heo chết nổi trên kênh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO