Quyền lợi của nạn nhân vụ sập giàn giáo ở Formosa chưa được giải quyết thỏa đáng?

18/12/2015 18:38

Hôm nay, 18/12, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi, chiều cùng ngày HĐXX chuyển sang phần tranh tụng. Một trong những vấn đề được các nạn nhân quan tâm là việc giải quyết chế độ bảo hiểm của Cty Nibelc chưa thỏa đáng, trong khi đó Cty Samsung C&T hỗ trợ kinh phí điều trị chưa phù hợp.

Quyền lợi của nạn nhân vụ sập giàn giáo ở Formosa chưa được giải quyết thỏa đáng?

VKS công bố bản luận tội.

Được biết, sau khi tai nạn xảy ra, Cty Samsung C&T (đơn vị thi công) đã bồi thường tổng cộng hơn 8,4 tỷ đồng. Trong đó gia đình 13 người chết nhận hỗ trợ 5,2 tỷ đồng, 29 công nhân bị thương được bồi thường, hỗ trợ tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng. Cty Nibelc cung cấp công nhân (nhà thầu phụ) cho Samsung C&T đã hỗ trợ 13 gia đình có công nhân thiệt mạng số tiền hơn 780 triệu đồng và hỗ trợ 426 triệu đồng đối với 29 người bị thương.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, nhiều công nhân phản ánh việc giải quyết chế độ bảo hiểm của Cty Nibelc chưa thỏa đáng.

Quyền lợi của nạn nhân vụ sập giàn giáo ở Formosa chưa được giải quyết thỏa đáng? - 1

Nhiều công nhân phản ánh việc giải quyết chế độ bảo hiểm của công ty Nibelc chưa thỏa đáng.

Công nhân Thái Đình Tài thắc mắc, tại sao sau 10 tháng nộp hồ sơ bệnh án nhưng đến thời điểm hiện tại phía Cty Nibelc vẫn chưa giải quyết bảo hiểm thân thể cho anh? Bảo hiểm chỉ duy trì trong những tháng lương cao (khoảng 10 triệu đồng), còn tháng làm với mức lương thấp thì không được công ty đóng bảo hiểm.

Theo anh Tài thì việc làm này của Cty Nibelc đã vi phạm Bộ luật Lao động vì đã ký hợp đồng thì phải đóng bảo hiểm cho công nhân. Vấn đề thắc mắc của anh Tài cũng là câu hỏi của nhiều bị hại đặt ra đối với Nibelc.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Nguyên - đại diện của Nibelc cho biết: Hiện công ty đang làm việc với phía bảo hiểm để giải quyết những khúc mắc của các nạn nhân đưa ra. Đây là yêu cầu chính đáng của người lao động. Do tại phiên tòa chưa có tài liệu trong tay nên yêu cầu bị hại nên xuất trình hợp đồng lao động với bộ phận tổ chức hành chính của công ty để được xem xét lại toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm của mình. Công ty sẽ giải quyết hợp lý.

Đối với Cty Sam sung C&T, các bị hại tại phiên tòa cũng yêu cầu cần hỗ trợ thêm một số chi phí phát sinh trong quá trình điều trị hoặc một số cam kết đối với người bị hại vẫn chưa được giải quyết.

Công nhân Nguyễn Trọng Kiều cho biết: Hiện, bản thân bị chấn thương sọ não, phần xương đóng đinh đã được tháo nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ tiền tháo đinh (khoảng 12 triệu đồng).

Ông Kim Sang Chea - Giám đốc dự án Cty Sam sung C&T khẳng định: “Tất cả những khoản chi phí phát sinh trong quá trình điều trị chúng tôi sẽ xem xét và thanh toán khi có những hóa đơn, chứng từ hợp lý do phía người bị hại cung cấp”.

Trước những thông tin trên, chủ tọa phiên tòa đã nhiều lần nhắc nhở phía Nibelc và Samsung C&T cần kịp thời giải quyết các vấn đề người bị hại được hưởng trong thời gian sớm nhất. Nếu cần thiết HĐXX sẽ có những can thiệp đến cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết. Hoặc bản thân người bị hại có quyền khởi kiện trong một vụ án dân sự buộc phía công ty bồi thường theo pháp luật.

Buổi chiều, đại diện VKS và luật sư bào chữa cho hai bị cáo người Việt Nam thẩm vấn hai công ty về vấn đề an toàn lao động.

Theo ông Kim Sang Chea, máy kích thủy lực được nhập khẩu mới hoàn toàn, khi nhập máy về có hải quan kiểm định chứ không báo cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền. Công ty có lưu giữ hồ sơ về phương án bảo đảm an toàn lao động nhưng việc có báo cáo cho Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh hay không thì bản thân ông không biết.

Tuy nhiên theo luật sư thì trong kết luận của đoàn kiểm tra an toàn lao động thì phía công ty Samsung C&T không có phương án này.

Tại bản luận tội, VKS đề nghị bị cáo Kim Jong Wook chịu hình phạt từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, bị cáo Lee Jae Myeong và Nguyễn Anh Tuấn từ 3-4 năm tù, bị cáo Nguyễn Thái Đức 30 - 36 tháng tù giam.

Ngày 21/12 phiên tòa sẽ tiếp tục phần tranh tụng.

Hạnh Nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quyền lợi của nạn nhân vụ sập giàn giáo ở Formosa chưa được giải quyết thỏa đáng?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO