Sắp phúc thẩm vụ dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Văn Nhất 29/07/2016 23:18

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa có Quyết định sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính giữa người khởi kiện là ông Huỳnh Trung Duy (ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) với người bị kiện gồm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Cam Lâm và Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm vào ngày 5/8 tới đây.

Ông Duy (nguyên đơn) đứng giữa và các cán bộ (bị đơn) được ủy quyền tại phiên tòa sơ thẩm.

Như thông tin báo Đại Đoàn Kết đã đưa, vợ chồng ông Huỳnh Trung Duy, trú tại phường Tân Lập, TP Nha Trang khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) và UBND huyện Cam Lâm ra Tòa hành chính với yêu cầu tòa xem xét, hủy bỏ quyết định về việc thu hồi đất, phương án bồi thường, điều chỉnh và phê duyệt phương án bồi thường cũng như hai quyết định của UBND huyện Cam Lâm và UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết khiếu nại đối với việc thu hồi đất của gia đình ông tại Bắc Bán đảo Cam Ranh.

Theo đơn khiếu kiện của ông Duy, vợ chồng ông có hơn 43.800m2 năm 2007. Sau một năm, đến ngày 31/7/2008 UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp diện tích đất này cho một doanh nghiệp làm dự án khu du lịch nhưng lại giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cam Lâm đứng ra thực hiện bồi thường, giải tỏa để thu hồi đất cho doanh nghiệp và giá bồi thường không đúng quy định luật pháp hiện hành.

Theo ông Duy, UBND huyện Cam Lâm thu hồi đất của ông cho một dự án không còn tồn tại (chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh); đất bị thu hồi theo Khoản 2 Điều 40 Luật Đất đai, Điều 34 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ nhưng lại ban hành quyết định thu hồi và quyết định bồi thường, hỗ trợ với nội dung để Trung tâm phát triển huyện Cam Lâm đứng ra bồi thường thay cho nhà đầu tư và thực hiện bồi thường, hỗ trợ với giá đất theo bảng giá đất của UBND tỉnh mà không để gia đình ông thỏa thuận giá đền bù với chủ đầu tư, không bồi thường giá đất theo giá thị trường.

Thủ tục thu hồi đất bằng QĐ 603 và giá đất bồi thường, hỗ trợ tại các QĐ 649, QĐ 1181 cũng như kết quả giải quyết khiếu nại tại các QĐ 337 và QĐ 1730 là không đảm bảo quyền lợi chính đáng cho gia đình ông, nên ông Duy đã yêu cầu hủy bỏ các quyết định này.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/5, TAND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, những Quyết định của UBND huyện Cam Lâm và Quyết định của UBND tỉnh ban hành là đúng với quy định và trình tự của pháp luật và bác đơn khởi kiện của ông Duy.

Tuy nhiên ông Duy đã tiếp tục làm đơn khiếu kiện lên Tòa án cấp cao Đà Nẵng để phúc thẩm để đòi lại quyền lợi cho gia đình mình. Ngày 6-7, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã có Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm vào ngày 5/8 tới đây tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa, việc tòa án triệu tập trực tiếp Chủ tịch UBND các cấp liên quan đến các khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, kể cả trong tranh chấp dân sự, là áp dụng đúng các nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành các đạo luật mới.

Như vậy, có khả năng tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 5/8 tới đây, Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm sẽ được triệu tập để tham dự phiên tòa. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm đều ủy quyền cho cán bộ tham mưu cấp dưới tham gia tố tụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sắp phúc thẩm vụ dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO