Sơn La: Bắt 3 đối tượng cướp tiệm vàng trong đêm

Đức Sơn 22/09/2018 08:45

Ngày 21/9, Công an TP. Sơn La cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Trường Ký tại địa chỉ số 282 đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La vào tối 20/9.

Sơn La: Bắt 3 đối tượng cướp tiệm vàng trong đêm

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 19h30 tối 20/9, 3 nam thanh niên từ xe ô tô cầm súng và hung khí bất ngờ xông vào tiệm vàng Trường Ký. Các đối tượng dùng súng, dao khống chế, ép chủ tiệm giao tiền vàng cho chúng. Lúc này, người thân của chủ tiệm vàng ở nhà đối diện phát hiện sự việc chạy sang hỗ trợ nhưng các đối tượng cầm súng đe dọa nên không dám vào.

Trong tiệm vàng, hai vợ chồng chủ tiệm vàng Trường Ký chống trả quyết liệt với 3 tên cướp. Người vợ đã vật lộn với tên cướp trước khi có sự trợ giúp của người dân. Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng công an TP Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Sơn La ngay lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, truy bắt các đối tượng.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ một ô tô BKS 29A – 87070, 2 khẩu súng ngắn (1 súng bắn đạn bi và 1 súng bắn điện), 2 con dao nhọn, 1 một túi du lịch màu đỏ xám bên trong có một đôi găng tay len màu trắng, 2 bộ tóc giả, 2 mặt nạ, 50 viên bi sắt và một số đồ vật khác.

Với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân, lực lượng chức năng đã tóm gọn được 2 tên cướp là Trần Ngọc Hà (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, hộ khẩu thường trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Tên cướp còn lại tên là Phạm Ngọc Khánh (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bỏ chạy bằng xe taxi đến gần Bến xe khách huyện Mai Sơn. Khánh xuống xe đi vào tiệm vàng Long Thành thuộc Tiểu khu 20, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn bán một chiếc nhẫn vuông được 13 triệu đồng. Sau đó Khánh xuống xe taxi và bắt tiếp một taxi khác, đến khoảng 21h30 cùng ngày thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại địa bàn xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

Được biết đối tượng Khánh đã từng có 4 tiền án, 1 tiền sự về các tội cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Còn đối tượng Trần Ngọc Hà đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tháng 5/2016 ra tù và cũng là đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp ở chính cửa tiệm vàng này vào năm 2016 ngay sau khi ra tù và tháng 5/2018 vừa qua.

Theo Đại tá Đỗ Xuân Cảnh - Trưởng Công an TP. Sơn La, bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ có 3 đối tượng tham gia gây án, chưa phát hiện có người liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sơn La: Bắt 3 đối tượng cướp tiệm vàng trong đêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO