Thiếu phụ cầm đầu đường dây cá độ 300 tỷ đồng

Theo VnExpress 13/09/2016 15:46

Tám lập hàng chục tài khoản đánh bạc qua mạng, tổ chức đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an huyện Yên Định triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Trịnh Thị Tám (43 tuổi, ở xã Yên Trường, huyện Yên Định) cầm đầu.

Liên quan vụ án, nhà chức trách cũng bắt Nguyễn Văn Quế (36 tuổi), Lê Hoàng Long (34 tuổi), Lê Hoàng Nam (37 tuổi, cùng ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khám xét nơi ở của những người này, công an thu 11 điện thoại di động, 3 máy laptop, một máy fax, hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan hành vi cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra xác định, Tám đã lập 20 tài khoản cá độ sau đó câu kết với Quế, Long, Nam cùng một số mắt xích khác ở Thanh Hóa tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Từ đầu năm 2016 đến khi bị phát hiện, mạng lưới này bị cáo buộc đã giao dịch số tiền gần 300 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiếu phụ cầm đầu đường dây cá độ 300 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO