Tịch thu lô gỗ lậu tại xưởng cưa ‘người nhà chủ tịch xã’

Hữu Tin 15/07/2016 07:52

Bắt giữ 4,2 khối gỗ kiềng, gõ nhập lậu, không rõ nguồn gốc tại cơ sở sản xuất mộc dân dụng. Đáng chú ý đây là xưởng cưa của người nhà chủ tịch xã.

Số gỗ không rõ nguồn gốc tại xưởng cưa.

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ lô gỗ lậu tại xưởng cưa dân dụng trên địa bàn xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông).

Trước đó, ngày 13/7, ông Tuấn trực tiếp chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông mật phục và đã bắt giữ khoảng 4,2 khối gỗ kiềng và gõ không rõ nguồn gốc tại cơ sở xưởng cưa dân dụng của ông Hoàng Văn Sơn (trú ở thôn 7, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông).

Tại đây, lược lượng chức năng đã ghi nhận số lượng gỗ đã được xẻ thành phách, đòn tay, nhưng không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và dấu búa của kiểm lâm.

Ông Hoàng Văn Sơn chủ xưởng cưa là em trai của ông Hoàng Văn Đông Chủ tịch UBND xã Quảng Thượng.

Ông Đông xác nhận đây là người thân của mình, đồng thời cho biết thêm trước đây tại xã có 16 xưởng cưa nhưng bây giờ chỉ còn 3 xưởng cưa là đang hoạt động.

Sau khi lập biên bản, lực lượng kiểm lâm tiến hành tịch thu số gỗ nói trên đưa về Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông, chờ xử lí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tịch thu lô gỗ lậu tại xưởng cưa ‘người nhà chủ tịch xã’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO