Trộm trâu miền Tây bán ra miền Đông

Quốc Khánh – Hữu Nguyễn 28/12/2015 22:49

Ngày 28-12, Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã phá án, khởi tố bắt giam đối tượng: Trần Hoàng Oanh Em (SN 1982) ở ấp 2, xã An Xuyên, TP.Bạc Liêu về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Cơ quan điều tra bắt các đối tượng: Phạm Văn Hiếu (SN 1981); Phạm Văn Trung (SN 1983) cùng ngụ xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu; Trần Quốc Tiến (SN 1983) ngụ phường 5, TP.Bạc Liêu; Nguyễn Thành Đ

Ngày 12-10-2014, anh Lý Hải Tệt (SN 1982) ngụ khóm 3, phường 5, TP.Bạc Liêu đến hầm trâu để dắt trâu đi ăn cỏ. Đến cửa chuồng, anh Tệt phát hiện cửa chuồng đã bị mở và 3 con trâu đực cùng một con trâu cái đã bị trộm dắt mất nên trình báo cơ quan công an.

Qua xác minh, Công an Bạc Liêu xác định đây là đường dây trộm cắp chuyên nghiệp. Các đối tượng trộm cắp đều có tiền án, tiền sự, rủ người thân tham gia vào đường dây trộm liên tỉnh. Để việc trộm cắp được thực hiện dễ dàng, chúng cử người cảnh giới, cẩn thận. Hàng ngày, chúng rảo quanh các tuyến quốc lộ, khu dân cư để tìm những gia đình khá giả hay sơ hở để tổ chức trộm. Sau nhiều ngày khảo sát địa bàn, chúng phát hiện hầm trâu 4 con của anh Tệt không người trông giữ nên thống nhất với nhau thuê xe tải để thực hiện phi vụ.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12-10-2014, Hiếu phân công Tiến, Được và Mai canh 2 tuyến đường chính; còn Trung và Oanh Em trực tiếp vào dắt trộm trâu, đưa 4 con trâu trộm được lên xe. Sau đó, Oanh Em, Hiếu và Đường điều khiển xe chạy theo Quốc lộ 1A hướng TP.HCM để tìm nơi tiêu thụ. Đi đến hết đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM, Đương, Oanh Em chạy đi bán trâu còn Hiếu, Được ngồi đợi ở quán cà phê. Khoảng 1 giờ sau, 4 con trâu bán được 60 triệu đồng, rồi cả nhóm quay xe về Bạc Liêu.

Tuy nhiên, theo Hội đồng định giá tài sản TP.Bạc Liêu, 4 con trâu của anh Tệt có giá trên 130 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, nhóm đối tượng khai nhận, sau khi trừ đi 1,4 triệu đồng tiền thuê xe thì số tiền còn lại Đương và Oanh Em lấy 30 triệu đồng, Hiếu được chia 28,6 triệu đồng. Hiếu chia cho Được 6,7 triệu đồng, Tiến 7 tiệu đồng, Trung và Mai 7 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trộm trâu miền Tây bán ra miền Đông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO