Truy tố nguyên cán bộ hải quan 'rút ruột' ngà voi

K.Anh 01/06/2018 08:25

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ngày 31/5 cho biết đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án nguyên cán bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội “rút ruột” ngà voi, sừng tê giác, sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nguyên cứu, đưa ra xét xử theo thẩm quyền.

Ba bị cáo trong vụ án này gồm: Phạm Minh Hoàng (sinh năm 1982, nguyên cán bộ Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan thành phố Hà Nội), Trần Trọng Cường (sinh năm 1974, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hoàng Văn Diện (sinh năm 1992, ở tại chung cư Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hai bị cáo Phạm Minh Hoàng và Trần Trọng Cường bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353, Khoản 4, Điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015; Hoàng Văn Diện bị truy tố về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 155, Khoản 2, Điểm đ – Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cơ quan điều tra xác định: Từ đầu tháng 4 đến tháng 5-2017, Phạm Minh Hoàng đã lợi dụng chức vụ được giao lấy 239,57 kg ngà voi và 6,14 kg sừng tê giác bán cho Hoàng Văn Diện thông qua Trần Trọng Cường, thu được 2.904.990.000 đồng. Cường là người môi giới và trực tiếp tham gia bán ngà voi, sừng tê giác với Hoàng. Cường cũng là người mua ngà voi giả để Hoàng mang vào kho đánh tráo nhằm tránh bị phát hiện. Cường được Hoàng trả công 200 triệu đồng. Do đó, Cường đã đồng phạm “Tham ô tài sản” với Phạm Minh Hoàng trong vai trò là người giúp sức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truy tố nguyên cán bộ hải quan 'rút ruột' ngà voi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO