Tử hình đối tượng giết 'hiệp sĩ đường phố'

Lê Anh 30/11/2018 08:30

Ngày 29/11, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sát hại 2 “hiệp sĩ đường phố” xảy ra tại Q.Tân Bình (TPHCM) trong lúc các anh đang bắt các đội tượng trộm xe.

Có 4 bị cáo liên quan đến vụ án được triệu tập tại tòa, gồm đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ Q.12) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) cùng bị cáo buộc về các tội “giết người”, “cướp tài sản” và “cố ý gây thương tích”; Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) và Trịnh Thị Như (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) cùng bị truy tố về tội “che giấu tội phạm”.

Bản cáo trạng xác định, tối ngày 13/5, Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú cùng rủ nhau đi trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Cả hai chuẩn bị dụng cụ mở khóa xe máy và hai cây dao phòng ngừa chủ xe chống trả. Khi hai đối tượng tới một shop quần áo trên đường CMT8, liền phát hiện xe SH của khách để trước quán liền nảy sinh trộm xe. Các đối tượng tiến lại phá khóa xe, liền bị nhóm “hiệp sĩ đường phố”, gồm các anh Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyền, Đinh Văn Tài vây bắt. Các đối tượng chống trả lại bằng dao mang theo, trong đó Tài đâm nhiều nhất khiến hai “hiệp sĩ” là anh Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi tử vong. Các “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng bị thương tật 68%; Đinh Phú Quý thương tật 45% và Nguyễn Đức Huy bị thương nhẹ.

Đối với hai đối tượng Ngô Văn Hùng và Trịnh Thị Như dù biết rõ Nguyễn Tấn Tài và đồng phạm có hành vi trộm cắp tài sản giết người nhưng vẫn chứa chấp, không trình báo cơ quan chức năng.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc xã hội. HĐXX đã tuyên án: bị cáo Nguyễn Tấn Tài- tử hình. Bị cáo Nguyễn Hoàng Châu Phú- chung thân. Các bị cáo Ngô Văn Hùng bị phạt 4 năm tù và Trịnh Thị Như 1 năm tù, cho hưởng án treo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tử hình đối tượng giết 'hiệp sĩ đường phố'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO