Vụ 'Nghi can bỏ trốn, vụ án 'chìm xuồng':

Xuân Thành 12/05/2016 23:30

Báo Đại Đoàn kết số ra ngày 9/5/2016 có bài “Nghi can bỏ trốn, vụ án “chìm xuồng”. Xung quanh vụ việc, nguyên Chánh tòa hình sự TANDTC Đinh Văn Quế đã có ý kiến, phân tích lời khai và chỉ ra nhiều điểm bất thường trong vụ án. Đặc biệt, lãnh đạo VKSND Tối cao đã có ý kiến chỉ đạo VKSND TP Hồ Chí Minh báo cáo, kiểm tra lại vụ việc báo chí phản ánh… 

Vụ 'Nghi can bỏ trốn, vụ án 'chìm xuồng':

Thông báo truy tìm đối tượng Cự vẫn còn nguyên giá trị.

Chỉ đạo của lãnh đạo VKSND Tối cao nêu rõ: Ngày 9/7/2015, ông Phạm Văn Tứ có đơn tố cáo con rể là Lê Phú Cự có hành vi hiếp dâm con gái ông là P.T.T, sinh năm 1993 (là em vợ của Cự) khi em T từ Mỹ về thăm gia đình. Sau khi điều tra xác minh ban đầu, ngày 10/11/2015, Công an quận 7 đã khởi tố vụ án và bị can đối với Cự về tội Hiếp dâm nên Cự đã bỏ trốn. Tuy nhiên, Quyết định khởi tố bị can Cự không được VKSND quận 7 phê chuẩn. VKSND quận 7 đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với Cự. Lãnh đạo VKSND Tối cao yêu cầu VKSND TP Hồ Chí Minh kiểm tra lại vụ việc trên, báo cáo lãnh đạo VKSND Tối cao phụ trách và Vụ 2, đồng thời gửi báo cáo về Văn phòng VKSND Tối cao để theo dõi.

Liên quan đến vụ án, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao Đinh Văn Quế phân tích lời khai và chỉ ra nhiều điểm bất thường. Theo ông Quế, người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng khi bị hiếp, kể cả trường hợp hiếp đã hoàn thành thì cũng ít khi tố cáo người đã hiếp mình, nhất là người hiếp mình lại là anh rể. Cực chẳng đã họ mới tố cáo.

Điều đáng lưu ý là sau khi VKSND quận 7 yêu cầu công an đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Cự, nhưng đến nay Cơ quan CSĐT Công an quận 7 cũng chưa biết Cự ở đâu. Theo ông Quế, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã có lý khi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Phú Cự về tội hiếp dâm. Tuy nhiên, lúc đầu VKSND quận 7 chỉ yêu cầu Cơ quan CSĐT nhanh chóng truy tìm, lấy lời khai của Cự, đấu tranh làm rõ hành vi để xử lý, nhưng không hiểu sao sau đó lại ký quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và yêu cầu Cơ quan CSĐT đình chỉ các hoạt động tố tụng đối với Cự.

Ông Đinh Văn Quế nhận định: Việc làm của VKSND quận 7 chứa đựng nhiều mâu thuẫn và không đúng quy định của pháp luật. Phải chăng VKSND quận 7 cho rằng vì không bắt được Cự nên yêu cầu Cơ quan CSĐT đình chỉ các hoạt động tố tụng đối với Cự? Trong khi đó, pháp luật tố tụng quy định nếu không biết người phạm tội ở đâu hoặc bị can bỏ trốn thì phải tạm đình chỉ điều tra và yêu cầu Cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã. Dư luận không chỉ không đồng tình, mà còn đặt nhiều nghi ngờ vào các quyết định của VKSND quận 7.

Từ những nhận định trên, nguyên Chánh tòa hình sự TAND Tối cao đề nghị VKSND TP.Hồ Chí Minh hủy các quyết định của Cơ quan CSĐT quận 7 và VKSND quận 7, phục hồi điều tra và rút hồ sơ vụ án lên TP. Hồ Chí Minh giải quyết, tránh bỏ lọt tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ 'Nghi can bỏ trốn, vụ án 'chìm xuồng':

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO