Vụ sập lò than ở Hòa Bình: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai

Đức Sơn 21/11/2015 20:58

Sau hơn 3 ngày, đêm tìm kiếm liên tục, đến 17h30 ngày 21/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân Bùi Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại xóm Thưng, xã Phú Lương, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cách cửa hầm khoảng 700m. 

Nạn nhân Tuấn đã tử vong trong tình trạng bị đất đá vùi lấp. Đến 19h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân Tuấn ra khỏi hầm lò. Ngay sau đó, công an huyện Tân Lạc đã tổ chức khám nghiệm pháp y và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Hiện, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng đang mắc kẹt là anh Bùi Văn Quý (24 tuổi). Theo lực lượng cứu hộ nhận định, lực lượng cứu hộ sẽ làm thức trắng đêm để cứu hộ, hy vọng đến sáng sớm ngày 22/11 sẽ tiếp cận được vị trí nạn nhân Quý gặp nạn.

Vụ sập lò than ở Hòa Bình: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai
Sau nhiều nỗ lực đến 19h ngày 21/11, thi thể nạn nhân Bùi Văn Tuấn đã được đưa ra khỏi hầm lò.

Trước đó, như báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, khoảng 8h sáng 18/11, một nhóm công nhân gồm 7 người đang tiến hành thăm dò khai thác than của Công ty TNHH Tân Sơn trên địa bàn xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình thì bất ngờ hầm lò đổ sập xuống. Khi xảy ra vụ việc, 4 công nhân làm việc ở phía bên ngoài đã nhanh chân đã kịp chạy thoát ra ngoài nên may mắn thoát nạn. 3 công nhân gồm: anh Bùi Văn Thỏn (36 tuổi), Bùi Văn Quý và anh Bùi Văn Tuấn là công nhân của Công ty TNHH Tân Sơn, cùng trú tại xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình bị mắc kẹt trong hầm lò.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân Bùi Văn Thỏn ra khỏi hầm lò. Từ đêm 18/11 đến nay, hơn 500 lượt người thuộc nhiều lực lượng đã chia thành nhiều nhóm, thức trắng đêm thay nhau vào hầm để khắc phục và tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt.

Do đường hầm lò nhỏ nên lực lượng chức năng không thể đưa máy móc vào trong lò khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải đưa máy nổ cỡ nhỏ vào trong và xe rùa để đưa cát ra ngoài tiếp cận nơi các nạn nhân.

Bên cạnh việc đào bới, xúc đất ra khỏi hầm lò, lực lượng cứu hộ cũng tìm mọi cách bơm oxy vào hầm lò cho các nạn nhân với hi vọng hai nạn nhân còn sống sót. Nhiều lán trại của lực lượng chức năng được dựng lên tại hiện trường. Hàng chục nhân viên cứu hộ hầm lò chuyên nghiệp thuộc Tập đoàn Than- khoáng sản Việt Nam cũng đã được huy động đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Theo nhân viên cứu hộ, càng vào sâu bên trong hầm lò càng nóng và ngột ngạt. Việc di chuyển từ cửa hầm vào sâu trong hầm lo rất khó khăn do nhiều nước và thiếu không khí để thở.

Từ cửa lò vào đến nơi hai công nhân gặp nạn dài khoảng 700m, hai ngày đầu mỗi ca vào đào 2 tiếng, nhưng hiện tại rút xuống chỉ còn 1 tiếng bởi càng vào sâu đường lò càng hẹp, khí bị nén nên không thể ở trong lâu.

Các công nhân mỏ than của công ty TNHH Tân Sơn nhận định, nguyên nhân sập lò than là do lò than này ở sâu. Tầng trên lò là những lò đã khai thác bỏ không nhiều năm nay chưa lấp, nước đọng lưu lại nhiều, có thể các công nhân đã chọc bục túi nước dẫn đến sập hầm lò.

Ngay sau khi vụ tai nạn sập hầm khu vực mỏ than của Công ty TNHH Tân Sơn, Tỉnh ủy Hòa Bình đã có Công văn số 177-CV/VPTU “Về việc xử lý, khắc phục hậu quả tai nạn lao động và rà soát hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh”.

Công văn yêu cầu, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chức năng huyện Tân Lạc phải khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm những người còn mất tích, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản; Tổ chức thăm viếng, hỗ trợ kịp thời gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập hầm khai thác than tại xã Lỗ Sơn.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc trong công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, khắc phục thiệt hại; Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, nếu có vi phạm về an toàn lao động và các quy định khác thì xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra an toàn lao động trong quá trình khai thác, sản xuất của các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Chủ động xử lý, không để có tai nạn đáng tiếc xảy ra...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ sập lò than ở Hòa Bình: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO