Vụ thảm án ở Canh Nậu: Công an xác định chỉ có 1 hung thủ

Đức Sơn 08/12/2015 17:59

Công an TP Hà Nội xác định, chỉ một mình đối tượng Kỳ tham gia gây ra vụ thảm án khiến 4 người trong gia đình ông Nguyễn Lương Chuân ở Canh Nậu thương vong.

Buổi họp báo công bố thông tin vụ thảm án ở Thạch Thất.

Chiều 8/12, Công an TP Hà Nội đã họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu vụ thảm án khiến 4 người trong gia đình ông Nguyễn Lương Chuân (57 tuổi), trú tại thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội thương vong xảy ra lúc rạng sáng ngày 7/12 vừa qua. Theo đó, Công an TP Hà Nội xác định, chỉ có một mình đối tượng Kỳ tham gia gây án.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 1h30 ngày 7/12, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Thạch Thất với nội dung: Tại thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất xảy ra vụ đối tượng đột nhập vào nhà ông Nguyễn Lương Chuân để trộm cắp tài sản.

Bị gia đình phát hiện, bắt giữ, đối tượng đã dùng dao nhọn đâm 2 người tử vong, 2 người bị thương phải đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Sau đó, đối tượng đã trốn thoát.

Rất nhiều cơ quan báo chí đến dự và đưa tin buổi họp báo.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự tập trung lực lượng phối hợp với Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thì và điều tra xác minh.

Kết quả ban đầu như sau: khoảng 1h ngày 7/12, gia đình ông Nguyễn Lương Chuân và vợ là bà Nguyễn Thị Năm cùng các con là anh Nguyễn Lương Tuân, Nguyễn Lương Chỉnh, vợ anh Tuân là Nguyễn Thị Bình, cùng 3 cháu nhỏ con của anh Tuân sinh sống cùng một căn nhà hai tầng tại thôn 9, xã Canh Nậu đang ngủ thì phát hiện một đối tượng đột nhập vào để trộm cắp tài sản.

Ông Chuân cùng anh Chỉnh đuổi và giữ được đối tượng thì bị đối tượng dùng dao nhọn đâm gây thương tích nặng. Bà Năm và anh Tuân chạy ra, đối tượng đâm vào đùi bà Năm và đâm vào vai anh Tuân.

Đại tá Dương Văn Giáp- Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẳng định chỉ có một mình Nguyễn Văn Kỳ gây án.

Sau đó, đối tượng trèo qua tường chạy thoát. Ông Chuân, bà Năm, anh Tuân và anh Chỉnh được mọi người đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Chuân và anh Chỉnh đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Chuân bị ba vết thương ở đầu, ở lưng; anh Chỉnh một vết thương ở vùng bụng. Sơ bộ bác sỹ pháp y xác định: nguyên nhân tử vong của ông Chuân và anh Chỉnh là do mất máu cấp. Tài sản bị chiếm đoạt gồm: 1 điện thoại di động hiệu Sony M2 màu trắng, 1 điện thoại di động Nokia 105 màu đỏ.

Sau nhiều giờ điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn đến 15 giờ cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng gây án. Đối tượng là Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi), HKTT tại thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan điều tra.

Kỳ đã từng có 4 tiền án trong đó 3 tiền án về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra đã thu 2 chiếc điện thoại di động do đối tượng chiếm đoạt của gia đình ông Chuân trong quá trình gây án; 1 chiếc áo của đối tượng Kỳ mặc khi gây án có dính máu. Hiện, cơ quan điều tra đang khẩn trương truy tìm cao dao mà Kỳ gây án.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Kỳ khai nhận, tháng 5/2015, Kỳ ra tù về địa phương nhưng không có nhà ở, nên sinh sống tại 1 lán nhỏ thuộc thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất.

Khoảng 23h ngày 6/12, Kỳ chuẩn bị 1 con dao nhọn để vào túi quần phải, đi bộ từ lán lang thang khu vực xã Hương Ngải, xã Canh Nậu với mục đích xem nhà nào sở hở thì vào trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua Heroin về sử dụng.

Khoảng 1h ngày 7/12, Kỳ đến khu vực nhà ông Chuân thấy nhà đóng cổng nhưng không đóng cửa nên Kỳ đã trèo qua tường bao vào sân, đi qua cửa lên cầu thang vào phòng anh Chỉnh đang ngủ ở tầng 2, lấy trộm hai điện thoại của anh Chỉnh để tại bàn máy tính và đầu giường cất vào túi áo khoác đang mặc rồi tiếp tục đi xuống.

Khi đến đầu cầu thang thì bị anh Chỉnh phát hiện hô “trộm” và bị gia đình ông Chuân bắt giữ nên Kỳ đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người ông Chuân, anh Chỉnh và đâm bị thương bà Năm, anh Tuân sau đó chạy thoát.

Trên đường bỏ chạy, Kỳ đã vứt con dao nhọn gây án xuống ruộng rồi lẩn trốn tại khu vực xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên các cơ quan báo chí liên quan đến vụ án, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết: Giữa nghi phạm Nguyễn Văn Kỳ và gia đình nạn nhân không có bất cứ mỗi quan hệ gì.

Khoảng 15h ngày 7/12, Cơ quan công an đã bắt giữ được Kỳ nhưng đến sáng 8/12, Kỳ mới khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đại tá Dương Văn Giáp cũng cho biết, qua điều tra xác định, cơ quan điều tra chưa có căn cứ xác định đối tượng Phí Văn Nam (28 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) có liên quan đến vụ án.

Sáng 7/12, Nam chỉ đến lán Kỳ chơi và Kỳ mượn xe máy của Nam đi một tiếng rồi quay về trả Nam.

“Qua lấy lời khai và tài liệu thu thập được xác định không có việc Kỳ đã tăm tia nhà ông Chuân từ trước mà lúc 1h đêm 7/12, Kỳ dắt dao vào người đi khắp nơi để rình mồi, khi đến nhà ông Chuân thấy sơ hở nên đột nhập vào trộm cắp tài sản. Đến thời điểm này, qua xác minh, có thể khẳng định có một mình đối tượng Kỳ trực tiếp tham gia gây án. Nếu quá trình điều tra phát hiện thông tin gì mới chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin, làm rõ” - Đại tá Dương Văn Giáp nhấn mạnh.

Theo Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Ngay trong ngày 8/12, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Văn Kỳ.

Hiện, Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Kỳ để xử lý nghiêm trước pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ thảm án ở Canh Nậu: Công an xác định chỉ có 1 hung thủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO