Vụ thảm sát ở Yên Bái: Người tình của sát thủ Đặng Văn Hùng vô can nên được trả tự do

Đức Sơn 17/08/2015 09:37

Không tham gia vào quá trình thảm sát 4 nạn nhân của sát thủ Đặng Văn Hùng và bị Hùng ép buộc phải chạy trốn cùng, người tình của Hùng là Nguyễn Thị Hán (tức Hương- SN 1979, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã được cơ quan điều tra trả về địa phương.

Vụ thảm sát ở Yên Bái:  Người tình của sát thủ Đặng Văn Hùng vô can nên được trả tự do

Nguyễn Thị Hán vô can nên vừa được trả về địa phương

Ngày 17/8, theo đại tá Phạm Ngọc Thắng- Thủ trưởng cơ quan CSĐT- Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xác nhận, qua quá trình điều tra, đến nay đã xác định Nguyễn Thị Hán không tham gia vào quá trình thực hiện hành vi Giết 4 mạng người của đối tượng Đặng Văn Hùng vào chiều 12/8, đồng thời Hán cũng không biết sự việc đến khi được thông báo. Bản thân Hán bị Hùng đe dọa, ép buộc và lo sợ bị sát hại như các nạn nhân khác nên Hán đã cùng Hùng chạy trốn vào rừng. Trong quá trình bỏ trốn, Hán đã nhiều lần khuyên Hùng ra đầu thú nhưng Hùng không nghe lời Hán. Đến khi trốn ra bìa rừng thuộc địa phận thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, cơ quan công an nổ súng thì Hán lập tức đầu hàng và bị bắt trước Hùng. Quá trình lấy lời khai, Hùng cũng thừa nhận đã ép buộc Hán bỏ trốn theo mình. Đại tá Thắng cũng cho biết, qua lời khai của Hùng và diễn biến vụ việc có thể khẳng định duy nhất một mình Đặng Văn Hùng gây án. Vì vậy, cơ quan điều tra đã trả Hán về địa phương.

Nói về tình hình sức khỏe của sát thủ Đặng Văn Hùng, theo lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái cho biết, hiện sức khỏe của Hùng vẫn bình thường vẫn ăn và ngủ tốt. Hiện cơ quan CSĐT đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Hùng để sớm đưa Hùng ra xử lý trước pháp luật.

Trước đó, như báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 12-8, tại thôn Cài (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái)- người dân đã phát hiện 4 người trong 1 gia đình bị giết chết gồm: anh Trần Văn Long (SN 1983) vợ là chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) con đẻ là Trần Văn Tuyền (SN 2013) và nạn nhân Phàn Thị Hà (SN 2000) là em gái ruột của nạn nhân Phàn Thị Hoa. Trong đó, anh Long và chị Hoa phát hiện bị giết ở trên nương, chị Hà và cháu Tuyền được phát hiện chết tại lán lương của gia đình anh Long. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thông tin thu thập được lực lượng chức năng xác định nghi can gây ra vụ thảm sát trên chính là Đặng Văn Hùng (SN 1989) cùng trú thôn Cài, xã Lâm Giang với gia đình nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 gia đình có mâu thuẫn tranh chấp đất đai và nguồn nước làm nương rẫy. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn vào rừng cùng 1 người yêu là Nguyễn Thị Hán (Hương), SN 1979, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên.

Sau hơn 63 giờ truy lùng, đến 10 giờ 30 phút sáng 15/8, lực lượng công an đã tóm gọn được Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán khi hai người này đang lẩn trốn tại một khu rừng thuộc thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Sau đó, các đối tượng được di lý về công an tỉnh Yên Bái để phục vụ công tác điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ thảm sát ở Yên Bái: Người tình của sát thủ Đặng Văn Hùng vô can nên được trả tự do

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO