Vụ ‘Xe 7 chỗ cháy bất thường’: Công an chưa xác nhận là vụ thanh toán nhau

Tuấn Quang 05/10/2017 18:19

Dù xác định vụ cháy xe không phải tai nạn giao thông, đại diện Công an tỉnh Hậu Giang khá dè dặt khi cho biết đang điều tra làm rõ “thông tin do mâu thuẫn nên xảy ra thanh toán nhau bằng cách phóng hỏa đốt xe”.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ “xe 7 chỗ cháy bất thường chưa xác định chủ nhân”, tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang mà Đại Đoàn Kết Online đã thông tin ngày 5/10, hiện cơ quan chức năng đang điều tra thông tin chiếc xe bị phóng hoả cháy.

Trung tá Lê Văn Huệ, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành xác minh làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h00’ngày 4/10, trên Quốc lộ 61C, đoạn ấp Nhơn Thuận 1A (xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), xảy ra một vụ cháy xe nghiêm trọng khiến 3 người (2 nam, 1 nữ) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại TP Hồ Chí Minh.

Tai hiện trường, chiếc xe ô tô For Everest 7 chỗ mang biển số 52B – 0778, bị cháy trơ khung.

“Về thông tin do mâu thuẫn nên xảy ra thanh toán nhau bằng cách phóng hỏa đốt xe, chúng tôi đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang để điều tra, làm rõ” - Trung tá Lê Văn Huệ, cho biết thêm.

Thông tin với Đại Đoàn Kết Online, về việc chiếc xe ô tô 7 chỗ cháy bất thường trong đêm, Đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hậu Giang nhận định, vụ chiếc xe ô tô 7 chỗ bị cháy trong đêm không phải là một sự cố hay tai nạn giao thông, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, khuya ngày 04/10, bệnh viện liên tiếp nhận 2 ca bỏng nặng gồm: ông Trần Văn Ri, 74 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, bị bỏng lửa 71% độ I, II, III và Cai Văn Trung, 35 tuổi, ngụ Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, bị bỏng lửa 15% độ I, II.

Hiện cả 2 ca trên đều được người nhà xin chuyển về TP Hồ Chí Minh điều trị tiếp. Đây là 2 nạn nhân trọng vụ cháy xe ô tô 7 chỗ tại Hậu Giang.

Như Đại Đoàn Kết Online đã đưa tin, sáng sớm ngày 05/10, trên tuyến Quốc lộ 61C đoạn qua địa phận huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, người dân phát hiện một chiếc xe ô tô 7 chỗ bị cháy trơ khung chưa rõ lai lịch của chủ sở hữu.

Tại hiện trường, chiếc xe hầu như bị cháy hoàn toàn, thân xe trơ khung, toàn bộ các nội thất bên trong xe và bốn bánh xe đều bị cháy rụi.

Người dân chứng kiến cho biết, có 3 người bị thương nặng, sau đó được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đặc biệt, người dân cho biết, phát hiện nhiều vết máu và một số hung khí tại hiện trường.

Do đó, nhiều người dân chứng kiến cho rằng có thể chủ nhân và người trên xe bị đối tượng khác truy sát và phóng hỏa đốt xe. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ ‘Xe 7 chỗ cháy bất thường’: Công an chưa xác nhận là vụ thanh toán nhau

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO