Xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm: Truy khoản tiền 5.190 tỷ của 'nhóm Trần Ngọc Bích'

Lê Anh 11/08/2016 22:46

Ngày 11/8, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng tại VNCB tiếp tục diễn biến mới khi các tài liệu cho thấy sự liên quan với “nhóm Trần Ngọc Bích” (Trần Ngọc Bích là Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát, con gái ông Trần Quý Thanh – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát).

Trong những ngày qua, dù HĐXX xét hỏi nhiều bị cáo, cũng như những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thế nhưng khoản tiền 5.190 tỷ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích vẫn còn là “ẩn số”.

Vì vậy, trong phiên xét xử ngày 11/8, dù các luật sư tiếp tục truy vấn, nhưng đại diện “nhóm Trần Ngọc Bích” vẫn tiếp tục khẳng định bà Trần Ngọc Bích chưa bao giờ ký lệnh chuyển tiền ra khỏi tài khoản của mình, bởi vì khi giao dịch với ngân hàng thì phải có chữ ký mẫu và được lưu tại ngân hàng. Do đó, Ngân hàng VNCB cho vay ra thì phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này cho khách hàng. Ngoài ra, bà Trần Ngọc Bích chỉ quen và cho bà Phạm Thị Trang vay tiền chứ không cho ông Phạm Công Danh vay. Bà Bích không biết Phạm Công Danh và do đó VNCB phải có trách nhiệm với số tiền 5.490 tỷ đồng bị chuyển trái phép sang tài khoản của bị cáo Danh.

Trong khi đó, khi được HĐXX, lẫn luật sư hỏi, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) quả quyết rằng, lời khai của đại diện của “nhóm Trần Ngọc Bích” là chưa trung thực. Bà Bích cũng cố tình không trả chứng từ cho VNCB. Thậm chí khi bị cáo Quyết nhiều lần nhờ các bị cáo khác là Mai Hữu Khương, Phan Thành Mai đến tận Công ty của bà Bích yêu cầu bà trả chứng từ cho VNCB. Tuy nhiên, thậm chí bị cáo có nhắn tin cho bà Bích nhưng bà Bích không trả lời, giữ chứng từ lại khiến các rủi ro cho Ngân hàng VNCB. “Việc bà Bích nợ chứng từ thì bộ phận kiểm soát, kiểm toán, kế toán của VNCB đều biết việc này”- bị cáo Quyết khai trước tòa.

Còn bị cáo Phạm Công Danh vẫn khẳng định có vay mượn tiền của “nhóm Trần Ngọc Bích” và vay tiền của “nhóm Trần Ngọc Bích” thông qua Phạm Thị Trang. Sau đó, bị cáo Danh còn trực tiếp làm việc với bà Bích và ông Trần Quý Thanh để vay tiền.

Cũng trong phiên xét xử ngày 11/8, HĐXX tiếp tục cho phép các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và bị cáo Phạm Công Danh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các bị cáo này tỏ thái độ không hợp tác với các câu hỏi của luật sư của “nhóm bà Trần Ngọc Bích”.

Hôm nay, HĐXX sẽ tiếp tục làm việc liên quan đến khoản vay này của “nhóm Trần Ngọc Bích”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm: Truy khoản tiền 5.190 tỷ của 'nhóm Trần Ngọc Bích'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO