Xử lại, tuyên chung thân kẻ sát hại bé gái 5 tuổi

Tuấn Anh - T.K. 19/07/2016 17:51

Sáng 19/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hứa Văn Trường (29 tuổi, ngụ huyện Ea H’leo) tù chung thân về tội giết người. Trước đó, với hành vi này, Trường từng bị tuyên án tử hình nhưng một mực kêu oan.

Xử lại, tuyên chung thân kẻ sát hại bé gái 5 tuổi

Bị cáo Hứa Văn Trường tại buổi xét xử.

Theo cáo trạng, tháng 9/2007, Trường làm thuê cho gia đình anh Lương Văn Nhời (thôn 3, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo).

Buổi trưa, Trường đến rẫy của anh Lương Văn Sơn lấy trộm một cưa máy đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đến ngày 1/5/2008, anh Sơn nghi ngờ Trường lấy trộm cưa mấy nên đã đánh và dọa khiến nghi can thừa nhận.

Tức tối vì nghi ngờ vợ chồng anh Nhời đã nói cho Sơn biết nên Trường nuôi hận và nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 3/5/2008, Trường đang ở nhà một mình thì thấy cháu Lương Thị Tiên (5 tuổi, con gái anh Nhời) đang đứng chơi cùng bạn. Trường nảy sinh ý định dẫn cháu Tiên vào rừng giấu nhằm mục đích trả thù vợ chồng anh Nhời.

Trường gọi cháu Tiên và dụ đi mua kẹo, khi cả hai đến quán tạp hóa thấy khóa cửa, Trường tiếp tục dẫn cháu Tiên đến thôn 3 cách nhà 1 km.

Lúc này cháu Tiên khóc đòi về, Trường liền vật cháu Tiên xuống đất rồi kéo quần ra với ý định hiếp dâm. Do hoảng loạn cháu Tiên khóc lớn nên Trường dùng dây quấn quanh cổ khiến nạn nhân ngất xỉu.

Sau đó, Trường bế nạn nhân đến giếng nước trong rẫy cà phê của một hộ dân gần đó mở nắp giếng thả xuống dưới.

Đến chiều cùng ngày, vợ chồng anh Nhời đi làm về không thấy con nên đã tổ chức tìm.

Sau ba ngày tìm kiếm, gia đình anh Nhời phát hiện thi thể cháu Tiên dưới giếng của một hộ dân thuộc thôn 3, xã Ea H’leo.

Ngày 11/5, Trường bị công an bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nguyên nhân cháu Tiên chết do ngạt, suy hô hấp do chèn ép vùng cổ. Trên người nạn nhân không có dấu vết do ngoại lực tác động, màng trinh không bị rách.

Do đó, HĐXX nhận định không có căn cứ để truy tố Trường tội hiếp dâm và chỉ phạm tội giết người.

Trước đó, ngày 29/6/2009, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên Trường 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tử hình về tội giết người. Tuy nhiên, Trường một mực kêu oan mình không giết người và bị bức cung.

Ngày 23/9/2009, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa và hủy án sơ thẩm đối với tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn giữ nguyên tội giết người đối với Trường.

Trong trại giam, Trường tiếp tục làm đơn kêu oan. Ngày 5/5/2014, TAND tối cao có kháng nghị bản án, phân tích nhiều điểm bất hợp lý, mâu thuẫn trong quá trình điều tra, truy tố đối với Trường và đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án.

Đến ngày 8/10/2014, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã mở phiên giám đốc thẩm và hủy bản án chuyển hồ sơ cho Viện KSND tối cao điều tra lại.

Sau nhiều lần đem ra xét xử đến sáng nay, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Hứa Văn Trường tù chung thân về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lại, tuyên chung thân kẻ sát hại bé gái 5 tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO