Xử nghiêm cán bộ hải quan tiêu cực

Lê Anh 12/01/2016 07:30

Chỉ vỏn vẹn chưa đến 1 tuần, tại TP HCM đã phanh phui liên tiếp 2 vụ cán bộ hải quan tiêu cực, gây bất bình trong dư luận.

Xử nghiêm cán bộ hải quan tiêu cực

Phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến ngành hải quan trong thời gian gần đây.

Liên tiếp vụ tiêu cực dính đến hải quan

Trong hai vụ tiêu cực liên quan đến hải quan TP HCM thì vụ ông Nguyễn Tường Duy (48 tuổi, cán bộ Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan TP HCM) được cho là nghiêm trọng nhất. Ông Duy bị Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về vụ việc này, ông Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, các hành vi sai phạm của ông Nguyễn Tường Duy đã được Tổng cục Hải quan nắm và phối hợp với Bộ Công an điều tra, theo dõi xử lý suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, cũng theo ông Cường thì số tiền ông Duy nhận của doanh nghiệp (DN) là bao nhiêu thì vẫn đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Quan điểm của Tổng cục Hải quan là nếu phát hiện đủ bằng chứng cán bộ, công chức cố tình vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm khắc.

Trong khi đó, theo Cục An ninh tiền tệ (A84) thì qua khám xét nhà riêng của ông Duy tại quận 1, TP HCM, cơ quan công an đã thu giữ nhiều phong bì, trong đó có gần 1 tỉ đồng. Theo cáo buộc của cơ quan CSĐT thì ông Duy đã ép nhiều DN có hàng xuất nhập qua các cảng tại TP HCM phải chung chi để thông quan hàng hóa thuận lợi.

Trước đó, trong thời gian công tác tại Cục Hải quan tỉnh An Giang thì ông Duy cũng từng bị kỷ luật do sai phạm. Đó là vào năm 1991, khi đóng vai trò công tác ở đội kiểm soát của Cục nhưng ông Duy lại dính líu đến sai phạm trong khâu kiểm soát hàng hóa ở cửa khẩu nên bị buộc thôi việc. Sau đó, ông Duy xin chuyển vào Cục Hải quan TP HCM, nhưng cũng tiếp tục bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng kể trên.

Điều đáng nói là vụ việc phanh phui tiêu cực của cán bộ Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan TP HCM xảy ra chỉ vài ngày sau vụ việc Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị truy tố bà Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (SN 1978, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM) do có hành vi tiếp tay buôn lậu hơn 700 thiết bị di động, máy tính bảng qua đường hàng không quốc tế.

Trong vụ này, bà Trâm đã móc nối với các đối tượng Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987, nhân viên phát hành Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất); Phan Quang Vinh (SN 1983) và Phan Thị Dạ Hương (SN 1982) để khai báo gian dối, làm giả không vận đơn, qua đó tạo điều kiện cho Phan Quang Vinh và Phan Thị Dạ Hương nhập lậu một số lượng lớn hàng hóa điện tử, gồm 844 chiếc máy tính bảng và điện thoại di động các loại (trong đó có 714 chiếc iPhone) với tổng trị giá trên 9 tỷ đồng từ Hong Kong về Việt Nam qua cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Doanh nghiệp tố sợ bị trù dập, thiệt hại lớn hơn

Từng nhiều lần phụ trách giấy tờ liên hệ cơ quan Hải quan, chị Nguyễn Lê Đài Trang, nhân viên Phòng kinh doanh của một công ty tại Q.7, TP HCM cho biết, không một DN nào không từng trải qua việc bị cán bộ hải quan gây khó dễ để “vòi tiền”. Thế nhưng, DN không biết kêu ai, bởi tố ra thì DN phải đối mặt với nguy cơ bị trù dập, trả thù, làm khó trong hoạt động kinh doanh.

Nhiều DN cũng chia sẻ bị gây khó dễ thủ tục tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng không dám phản ánh vì sợ lỡ cả lô hàng hoặc vì ngại mất thời gian nên đành ngậm ngùi cho qua, không phản ánh.

Với những tiêu cực liên tiếp xảy ra trong ngành hải quan thời gian gần đây, các DN mong mỏi các cơ quan chức năng bên cạnh việc tiếp tục cải cách triệt để các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, cũng cần xử lý nghiêm trường hợp cán bộ hải quan vi phạm để làm gương và có tính răn đe chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử nghiêm cán bộ hải quan tiêu cực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO