Y án sơ thẩm 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn

Lê Anh 03/11/2018 08:30

Ngày 2/11, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ đại án Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng TrustBank, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm bị truy tố về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm đã nhận định có đủ các căn cứ để kết luận bị cáo Hứa Thị Phấn đóng vai trò chủ mưu trong cả hai tội danh, nên không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo này. Về bằng chứng cung cấp thêm là chiếc USB chứa cuộc hội thoại do Luật sư của bà Phấn cung cấp, HĐXX cho rằng chứng cứ này chưa đủ căn cứ để được xem xét kháng cáo.

Theo đó, HĐXX cho rằng, bà Phấn là người chủ mưu của vụ án và bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm phạt bà Phấn 30 năm tù, bồi thường 1.105 tỉ đồng từ hành vi lạm dụng tín nhiệm và hơn 15.600 tỉ đồng từ hành vi cố ý làm trái.

Đối với bị cáo Bùi Thị Kim Loan (thư ký của bà Phấn) được xác định là giúp sức tích cực cho bị cáo Phấn, có kháng cáo kêu oan xin giảm nhẹ hình phạt. Thể theo đề nghị của đại diện VKS và quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX xác định chưa đủ bằng chứng để giảm án, nên cũng bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo này. Theo đó, bị cáo Luân cùng hai tội danh trên, bị phạt tổng cộng hình phạt là 28 năm tù. Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Kim Thanh (chồng của bị cáo Loan) đề nghị giám định tinh thần nhưng HĐXX nói không có căn cứ chấp nhận.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên thành viên HĐQT, tổng giám đốc TrustBank, bị phạt sáu năm tù) và bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT TRUSTBank, bị phạt bảy năm tù), HĐXX nhận định khi lượng hình cấp sơ thẩm đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ, Nam và Toàn kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ gì mới nên không chấp nhận. Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (bị phạt 2 năm tù, kháng cáo xin hưởng án treo và đại diện VKS cũng đề nghị giảm án, nhưng HĐXX cũng cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo này. HĐXX cũng bác các kháng cáo của bị cáo Ngô Thị Ngân (nguyên thủ quỹ chính TrustBank – CN Sài Gòn và CN Lam Giang).

Đối với phần dân sự, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của ngân hàng CB bank đòi xác định tình trạng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, TP HCM; bác yêu cầu kháng cáo của CB bank về việc yêu cầu Công ty Phương Trang và các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh với Phương Trang phải thanh toán cho ngân hàng này số tiền nợ gốc là 9.402 tỉ đồng và lãi phát sinh. Theo đó, công ty Phương Trang chỉ có trách nhiệm chi trả khoản tiền như án sơ thẩm đã tuyên liên quan đến khoản nợ từ CB Bank.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Y án sơ thẩm 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO