Phật giáo Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc

Ngô Cẩm Anh 25/07/2022 18:24

Vừa qua, tại Trung tâm văn hoá Kinh Bắc (Bắc Ninh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết -Phát triển”.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Phụng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tăng, ni và Phật tử tỉnh Bắc Ninh trên tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo đã thừa kế và phát huy mạnh mẽ những thành quả tốt đẹp mà các nhiệm kỳ Giáo hội tiền nhiệm để lại với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Với tinh thần: “Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này là kiểm điểm các hoạt động Phật sự ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên tinh thần cầu tiến, hòa hợp; phân tích, đánh giá một cách tổng quát, khách quan những ưu và khuyết điểm, qua đó rút ra bài học quý báu để tạo tiền đề xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo phát triển trong thời gian tới; suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ mới có đầy đủ phẩm hạnh của một người con Phật - từ bi, trí tuệ và hăng say nhiệt huyết trong mọi công tác Phật sự phụng sự Đạo pháp, phụng sự dân tộc.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Phật giáo Bắc Ninh nhận được sự thương tưởng, quan tâm chỉ đạo của Trung ương GHPG Việt Nam, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và sự cống hiến của Chư Tôn đức Tăng Ni, sự đoàn kết hòa hợp của tập thể tăng, ni, Phật tử đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Phật sự mà Đại hội đã đề ra bằng việc vận dụng trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, dân chủ, giữ vững niềm tin Đạo pháp, phối kết hợp giữa việc đạo, việc đời.

Qua đó, Giáo hội đã đạt được những mục tiêu Phật sự quan trọng như chung sức đồng lòng nỗ lực hoàn thành các mặt công tác từ thiện, phúc lợi xã hội kêu gọi các nguồn lực ủng hộ thực hiện từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền gần 40 tỷ đồng; chủ động triển khai công tác hướng dẫn tín đồ phật tử tu tập, sinh hoạt nề nếp theo truyền thống Phật giáo Việt Nam.

Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Phật sự lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những ưu điểm, thành quả tốt đẹp, từ đó nâng cao chất lượng công tác phật sự, cụ thể hóa hành động phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội đã suy cử 51 thành viên tham gia Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 - 2027; Thượng tọa Thích Thanh Phụng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam tiếp tục được suy cử làm Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Bức trướng chúc mừng GHPG tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tăng, ni, Phật tử toàn tỉnh. Đặc biệt, GHPG tỉnh Bắc Ninh đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết, chủ động tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu giữa các tôn giáo, giữa Giáo hội với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, góp phần tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong xã hội. Các hoạt động của GHPG tỉnh đã góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc nói chung và Phật giáo nói riêng trong xã hội; thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, thống nhất và tinh thần gắn bó, đồng hành cùng với dân tộc.

Bà Nguyễn Hương Giang mong muốn trong nhiệm kỳ mới, toàn thể tăng, ni, Phật tử toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; chung tay bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả hơn nữa; kiên định và thực hiện tốt phương châm hoạt động của GHPG Việt Nam “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; đoàn kết các tôn giáo, phát huy sức mạnh của tôn giáo, của tín ngưỡng, của văn hóa, chung sức xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Trung ương GHPG Việt Nam đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển GHPG tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 cá nhân; UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân; Ban Tôn giáo Chính phủ tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 22 cá nhân; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 14 cá nhân thuộc GHPG tỉnh đã có thành tích hoạt động xã hội - phật sự, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2017-2022.

Tại Đại hội, GHPG Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã trao số tiền 500 triệu đồng cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trong tỉnh năm 2022.

GHPG tỉnh Bắc Ninh trao số tiền 500 triệu đồng cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2022.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phật giáo Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO