Phật giáo góp phần chung vào sự phát triển của Gia Lai

Phạm Hưởng 28/09/2017 15:54

Ngày 28/9, tại TP Pleiku (Gia Lai), Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham gia của hơn 500 đại biểu là tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh.

Với những kết qủa đạt được Phật giáo tỉnh Gia Lai đã vinh dự được nhận Bằng khen của tỉnh Gia Lai.

Nhiệm kỳ qua, với sự đồng tâm hiệp lực của Ban trị sự, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan nhà nước, sự chung sức chung lòng của toàn thể tăng ni, phật tử. Giáo Hội Phật giáo tỉnh Gia Lai đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành nhiều công tác Phật sự.

Tiếp tục phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ, đoàn kết nội bộ, củng cố tổ chức cơ sở, quan tâm đời sống tu học, hành đạo của tăng ni với tinh thần tôn kinh giới, trang nghiêm giáo hội. Đồng thời tu bổ, xây mới nhiều cơ sở tự viện đáp ứng nhu cầu tu học, tâm linh của phật tử, chúng sinh vùng sâu, xa.

Nhờ đó, đến nay, Phật giáo tỉnh Gia Lai đã có 93 cơ sở tự viện với 72 chùa, 1 thiền viện, 3 niệm Phật đường và 17 tịnh xá với hơn 461 vị tăng ni, phật tử tu học.

Với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, nhập thế phổ độ chúng sinh, Phật giáo tỉnh Gia Lai luôn chấp hành các chính sách pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, từ thiện nhân đạo, khám cấp phát thuốc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi góp phần chung vào sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Với kết quả đạt được, Đại hội lần này đã suy cử Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ mới gồm 61 ủy viên với 28 ủy viên trong Ban thường trực do Thượng tọa Thích Từ Vân, Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPG tỉnh Gia Lai, trụ trì Chùa Quan Âm thành phố Pleiku làm trưởng ban.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phật giáo góp phần chung vào sự phát triển của Gia Lai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO