Phật giáo tỉnh Nam Định: Đoàn kết, hòa hợp trong lòng dân tộc

Duy Hưng 17/04/2017 14:20

“Tiếp nối tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong lòng dân tộc, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy những thành quả, các tiền đề đã đạt được và thực hiện hữu hiệu những lý tưởng bảo vệ Đạo pháp và dân tộc” - đó là phương hướng hoạt động Phật sự trong thời gian tới, được đại hội Phật giáo tỉnh Nam Định lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2017-2022) vừa thống nhất thông qua...

Khai mạc Đại hội Phật giáo tỉnh Nam Định lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2017-2022).

Trong các ngày 17, 18/4, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự đại hội có nhiều vị lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, lãnh đạo đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh Nam Định...

Báo cáo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tại đại hội cho biết, cộng đồng Phật giáo ở Nam Định hiện rất đông đảo. Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 842 ngôi chùa, cơ sở tự viện; có 798 tăng ni đang tu học và hoạt động phật sự.

Trong số các chùa, cơ sở tự viện có 575 chùa đã có tăng ni trụ trì, 27 chùa có tăng ni kiêm trụ trì; 602 chùa, 36 cơ sở tự viện đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 69 cơ sở tự viện được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh...

Ở Nam Định, các tôn giáo trên địa bàn luôn có tinh thần đoàn kết.
Nhân dịp đại hội Hội Phật giáo tỉnh, Linh mục Lê Ngọc Tuấn, đại diện Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh đến chia vui, chúc mừng.

5 năm qua đông đảo tăng ni, tín đồ Phật tử ở Nam Định - quê hương Phật hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với tư tưởng “Hòa quang đồng trần” - đã tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc an dân” trong thời kỳ mới, luôn bám sát phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, thể hiện qua nhiều hoạt động Phật sự, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào “phụng đạo yêu nước”...

Trong các hoạt động Phật sự, số đông tăng ni trong tỉnh luôn có ý thức phát huy truyền thống tốt đẹp của người xuất gia tu Đạo qua việc thực hiện nền nếp, quy củ việc “an cư kết hạ” (mỗi năm 3 tháng) nhằm “trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội”...

Trong phong trào “phụng đạo yêu nước”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, từ nhiều năm nay, các cấp Hội Phật giáo tỉnh Nam Định, đông đảo tăng ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh đã xây dựng, phát động, duy trì thực hiện phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến”, nhằm tuyên truyền, vận động tín đồ và nhân dân địa phương xây dựng, hình thành nếp sống lành mạnh, giữ gìn “thuần phong mỹ tục”, bảo vệ môi trường, đẩy lùi các loại tệ nạn, cảm hóa người lầm lỡ, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Tính đến nay, 60% số chùa trong tỉnh đã đạt danh hiệu “Chùa tinh tiến”. Nhiều khu dân cư có đông đồng bào theo đạo Phật được công nhận là “Làng văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”...

Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phát biểu khai mạc đại hội.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi, phát động của UBTƯ MTTQ Việt Nam, 5 năm qua Tăng, Ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh tiếp tục có nhiều hoạt động từ thiện cụ thể, thiết thực, như quyên góp ủng hộ các quỹ khuyến học, bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, vì biển đảo, vì trẻ em mồ côi, tàn tật, ủng hộ các địa phương gặp thiên tai lũ lụt...

“Trong nhiệm kỳ qua, Tăng, Ni, phật tử trong tỉnh đã quyên góp xây dựng được 51 ngôi nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; trao, tặng hàng vạn suất quà cho nhiều đối tượng với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng”, báo cáo cho biết.

Với uy tín lớn trong cộng đồng, xã hội, hơn 100 tăng ni trong tỉnh được nhân dân địa phương tín nhiệm bầu cử, hiện đang tham gia HĐND, Ủy ban MTTQ, tham gia BCH các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh...

Trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định xác định sẽ tập trung phát huy những kết quả, khắc phục những tồn tại, hạn chế, với phương hướng hoạt động chung là: Tiếp nối tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong lòng dân tộc, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy những thành quả, các tiền đề đã đạt được và thực hiện hữu hiệu những lý tưởng bảo vệ Đạo pháp và dân tộc.

Tham dự đại hội có đông đảo tăng ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh Nam Định.

Trên cơ sở phương hướng chung, đại hội thống nhất, thông qua 9 nhiệm vụ Phật sự trọng tâm, trong đó nhấn mạnh tới nghĩa vụ thiêng liêng của tăng ni là thực hiện “an cư kết hạ”, với phương châm “không lấy tuổi đời làm cao mà phải lấy tuổi hạ làm trọng”. Đại hội cũng thống nhất 6 nội dung cần thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “phụng đạo yêu nước”.

Trong đó, xác định tiếp tục hưởng ứng các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Chùa tinh tiến” để thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương...

Đại hội đã suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định khóa mới. Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm tiếp tục được đại hội tín nhiệm, suy cử giữ chức Trưởng ban.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phật giáo tỉnh Nam Định: Đoàn kết, hòa hợp trong lòng dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO