Phát hiện 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép sống vạ vật

Bình Nguyên 06/07/2021 07:57

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới phía Bắc, di chuyển vào Đà Nẵng, thuê nhà ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) để tìm kiếm việc làm.

Ngày 5/7, Ban quản lý khu cách ly tập trung tại ký túc xá sinh viên phía Tây trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đã tiếp nhận cách ly y tế thêm 4 người Trung Quốc từ Công an huyện Hòa Vang gồm: Luo Da Qiang (21 tuổi), Zhou Han Gui (18 tuổi), Yang Run Hua (33 tuổi) và Dinh Yang Wen (18 tuổi).

Hồ sơ bàn giao của Công an huyện Hòa Vang thể hiện 4 người Trung Quốc nói trên nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới phía Bắc, di chuyển vào Đà Nẵng, thuê nhà ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) để tìm kiếm việc làm.

Do không có ai thuê nên cả 4 người Trung Quốc nói trên phải vạ vật tìm cách sống qua ngày cho đến khi được công an phát hiện đưa đi cách ly tập trung nhằm tránh lây lan dịch Covid-19.

Trước đó vào ngày 1/7, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cũng đưa 4 thanh niên Trung Quốc gồm: Kuang YongHui, Jiang Wang, Gong DeShuai (cùng 18 tuổi) và LiYinan (17 tuổi) nhập cảnh trái phép, sống lang thang ở xã Hòa Sơn đi cách ly tập trung tại Khu ký túc xá sinh viên phía Tây trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Tại thời điểm được người dân xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) phát hiện và báo công an; 4 thanh niên nhập cảnh trái phép trong tình trạng phải gom góp những đồng tiền cuối cùng để mua thức ăn.

Theo lời của 4 thanh niên thì họ được người lạ mặt sử dụng mạng xã hội (WeChat) hướng dẫn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các lối mòn dọc biên giới phía Bắc, thuê phương tiện di chuyển vào Đà Nẵng, thuê nhà ở gần các khu công nghiệp lớn để tìm việc làm. Tuy nhiên khi đến Đà Nẵng 4 thanh niên nói trên bị người đàn ông lạ mặt cắt đứt liên lạc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép sống vạ vật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO