Phát hiện hạt giống 2.000 năm tuổi

B.L. 23/02/2017 07:05

Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện hơn 100 hạt giống trong khi khai quật một ngôi mộ cổ ở Đặng Khẩu, phía tây Nội Mông, có niên đại từ nửa cuối thời Tây Hán (năm 206 trước Công nguyên đến năm 25 sau Công nguyên) đến đầu thời Đông Hán (năm 25 - 220 sau Công nguyên).

Theo Tân Hoa Xã, những hạt giống này có hình dạng bán nguyệt giống hạt lựu hiện nay, nhưng các nhà khoa học chưa thể xác định chúng là hạt giống cây gì.

Hiện họ cũng chưa đưa ra kết luận các hạt giống có thể nảy mầm hay không, dù nhiều nỗ lực trong việc phục hồi hạt giống từ thời cổ đại gặt hái thành công trong những năm gần đây.

Theo Craig Barrett, phó giáo sư chuyên ngành tiến hóa thực vật tại Đại học West Virginia, phát hiện mới này sẽ giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn về giống cây trồng cổ xưa và thực phẩm con người sử dụng từ hai thiên niên kỷ trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện hạt giống 2.000 năm tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO