Phát hiện hóa thạch loài khủng long ăn thịt mới cao tới 6m

B.Loan 17/07/2016 08:30

Giữa tuần qua, các nhà khoa học Argentina thông báo phát hiện hóa thạch một loài khủng long ăn thịt, cao tới 6m, từng sống từ 90 triệu năm trước ở vùng Patagonia, miền nam Argentina.

Khi mới khai quật, các chuyên gia cho rằng đây là loài khủng long chân thú, tuy nhiên thực tế cho thấy chưa từng bắt gặp hóa thạch tương tự. Điều đặc biệt của chi khủng long này là.

Nhà khảo cổ học Sebastian Apesteguía (Trung tâm Văn hóa - Khoa học Buenos Aires khẳng định, đây là một phát hiện quan trọng bởi từ trước tới nay, một loài khủng long ăn thịt mới chưa từng được phát hiện ở Nam Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện hóa thạch loài khủng long ăn thịt mới cao tới 6m

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO