Phát hiện hơn 100m3 gỗ chưa rõ nguồn gốc

12/12/2015 16:21

71 cây chủ yếu là căm xe, gáo, bằng lăng, chiêu liêu... có đường kính từ 0,37 đến 0,8m bị lâm tặc đốn hạ và cắt thành nhiều đoạn dài đủ kích cỡ (từ 2 - 10 m).

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép.

Ngày 12/12, ông Nguyễn Anh Tú, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ khai thác gỗ trái phép với số lượng lớn tại lâm phận Công ty TNHH Hùng Cá quản lý.

Theo nguồn tin, số gỗ trên được phát hiện, bắt giữ tại các tiểu khu: 836, 837, 838 và 850 với khối lượng thu giữ hơn 104,7m3 bao gồm 71 cây chủ yếu là căm xe, gáo, bằng lăng, chiêu liêu... có đường kính từ 0,37 đến 0,8m bị lâm tặc đốn hạ và cắt thành nhiều đoạn dài đủ kích cỡ (từ 2 - 10 m).

Gỗ nằm ngổn ngang tại hiện trường.

Kết quả điều tra, xác minh số gỗ trên bị lâm tặc khai thác khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2015 thuộc các tiểu khu nêu trên do công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đác Wil quản lý.

Được biết, Công ty TNHH Hùng Cá được UBND tỉnh Đắk Nông giao quản lí hơn 1.321,4 ha từ tháng 10/2015.

Hiện, vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện hơn 100m3 gỗ chưa rõ nguồn gốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO