Phát hiện kháng thể ở lạc đà có thể chống lại SARS-CoV-2

H.A. 27/08/2021 06:16

Kháng thể từ lạc đà Winter có khả năng làm giảm độc lực của SARS-CoV-2, bao gồm cả các biến chủng.

Ngày 26/8, Reuters dẫn thông tin từ nhóm nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ Sinh học Y tế VIB-UGent ở thành phố Ghent (Bỉ) cho biết, kháng thể chiết xuất từ một con lạc đà cái không bướu có tên Winter đã cho thấy hiệu quả chống lại SARS-CoV-2 và các biến chủng của nó.

Nhóm nghiên cứu cho biết, kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, kháng thể từ lạc đà Winter có khả năng làm giảm độc lực của SARS-CoV-2, bao gồm cả các biến chủng.

Giám đốc y tế của VIB-UGent, bà Dominique Tersago cho biết, kháng thể chiết xuất từ lạc đà Winter cho thấy “hoạt động trung hòa mạnh” chống lại biến chủng nguy hiểm như Delta. Bà gọi đây là một “bước đột phá” tiềm năng trong điều trị bệnh nhân Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện kháng thể ở lạc đà có thể chống lại SARS-CoV-2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO