Phát hiện lô ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay qua cảng biển

Hải Dương 20/03/2023 14:47

Trưa ngày 20/3, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng thông tin, việc kiểm đếm số ngà voi nhập cảnh trái phép vào Hải Phòng vẫn đang được tiến hành. Đánh giá ban đầu từ Cục Hải quan Hải Phòng, đây là vụ nhập lậu ngà voi lớn nhất qua đường biển vào cảng biển khu vực Hải Phòng được phát hiện, bắt giữ.

Sáng ngày 20/3, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (Cục Hải quan Hải Phòng) và Công an TP Hải Phòng đã tiến hành mở 1 container loại 20 feet tại cảng Nam Hải Đình Vũ (TP Hải Phòng) để kiểm tra, xác minh dấu hiệu nhập lậu ngà voi từ Châu Phi vào cảng Hải Phòng để mang đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số ngà voi vừa được phát hiện nhập lậu vào cảng biển khu vực Hải Phòng.

Theo ghi nhận thực tế, tại hiện trường, sau khi mở container, lực lượng hải quan đã phát hiện hàng tấn ngà voi được chứa bên trong, có những chiếc ngà nặng hàng chục kg. Đến trưa cùng ngày, việc kiểm đếm số lượng, trọng lượng ngà voi chứa trong container vẫn chưa hoàn tất.

Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc thông tin nhanh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Hải quan Hải Phòng đã phân tích, đánh giá 6 container nghi vấn. Trong đó xác định lô hàng ngà voi được chứa trong 3 container. Theo đánh giá sơ bộ của Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, đây là vụ nhập lậu ngà voi lớn nhất vào cảng Hải Phòng từ trước đến nay.

Ban đầu, Cục hải quan Hải Phòng xác định, lô hàng 6 container có biểu hiện nghi vấn xuất phát từ một cảng biển của Angola, quốc gia Châu Phi, được chuyển tải qua khu vực cảng biển Singapore trước khi nhập cảnh vào cảng Hải Phòng để chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ. Việc lô hàng có xuất xứ từ 1 cảng biển tại Châu Phi, nơi có hoạt động buôn bán trái phép ngà voi, hàng hoá thuộc danh mục cấm của Công ước Cites đã được Cục Hải quan Hải Phòng đưa vào “vòng ngắm”.

Đặc biệt hơn nữa, việc mô tả tên hàng hoá trên vận đơn được những đối tượng buôn lậu ngà voi sử dụng ngôn ngữ không phổ thông, thông tin người nhận hàng không chính xác…. Từ những nghi vấn này, Cục Hải quan Hải Phòng đã đưa lô hàng 6 container vào diện kiểm tra, kiểm soát đăc biệt.

Hiện, vụ việc đang được Cục hải quan TP Hải Phòng phối hợp cùng Công an TP Hải Phòng xác minh, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện lô ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay qua cảng biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO