Phát hiện một tàu sắt vô chủ trôi dạt vào biển Quảng Nam

Tấn Thành 01/12/2017 16:03

Vào khoảng 3h ngày 1/12, một chiếc tàu sắt trôi dạt vào bờ biển Hà Mi thuộc Khối phố Hà Mi Đông B (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), lúc người dân phát hiện và lực lượng chức năng kiểm tra thì trên tàu không có người.

Cơ quan chức năng đã lai dắt tàu vào bờ để xử lý.

Ông Đinh Hùng Liên - Chủ tịch UBND phường Điện Dương cũng xác nhận, sáng sớm nay người dân phát hiện một chiếc tàu sắt có thể dùng để chở cát trên tàu không có người trôi dạt vào bờ biển Hà Mi của địa phương.

Theo quan sát, con tàu sắt này có chiều dài dưới 20m, trên tàu có một số thiết bị như tàu hút cát. Tàu sơn xanh và không có ký hiệu.

Về thông tin trên tàu có một số vật dụng ghi chữ Trung Quốc thì ông Liên cho biết cho rằng đây là tàu Trung Quốc trôi dạt vào.

Con tàu sắt vô chủ được người dân phát hiện ở biển Hà My.

Ngay sau khi phát hiện thì lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng chân trên địa bàn cùng với lực lượng chức năng phường phối hợp kiểm tra, lai dắt tàu sắt này vào bờ lập biên bản kiểm tra kỹ và báo cáo với cơ quan cấp trên để xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện một tàu sắt vô chủ trôi dạt vào biển Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO