Phát hiện người dương tính với SARS-CoV-2: Phong tỏa khu chung cư Sư Vạn Hạnh

Đ.Xá-T.Linh 29/12/2020 07:00

Ngày 28/12, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với Covid-19 có liên quan bệnh nhân (BN) 1440 (L.T.T., 32 tuổi, trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép. Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, yêu cầu thần tốc truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, kiểm soát chặt người nhập cảnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng tiếp tục được đặt ra mạnh mẽ.

Phong tỏa một phần chung cư Sư Vạn Hạnh.

Nhập cảnh “chui” cùng BN1440 qua cửa khẩu Long Bình

Theo báo cáo, trường hợp này là nam thanh niên tên H, 23 tuổi sinh sống và cùng BN 1440 từ Myanmar vượt biên trái phép về Việt Nam. Được biết, H đã dương tính lần 1 với Covid-19. Hiện người này đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để điều trị. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn nhưng nghẹt mũi, ho đờm nhiều.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP HCM có báo cáo, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 27/12 tại khu cách ly tập trung quận 5. Đến 17h cùng ngày, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM cho thấy dương tính lần 1 với Covid-19.

Qua khai thác lịch sử đi lại, thanh niên này cho biết đã sống cùng BN 1440 tại Myanmar từ tháng 9 đến giữa tháng 12/2020. Ngày 15/12, họ rời Myanmar, đến Mae Sot, Thái Lan ngày 16/12 và ở lại một khách sạn cho đến ngày 22/12 cùng 5 người khác.

Ngày 23/12, nhóm 7 người đi từ Bangkok, Thái Lan đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong nhóm (trong đó có 1 nữ) đi từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm đi về TPHCM bằng xe 7 chỗ. Trên đường đi, BN 1440 và một phụ nữ tách ra để về miền Tây.

Hiện BN 1440 được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long, còn người phụ nữ được cách ly ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Như vậy trong nhóm 6 người, hiện đã xác định được 3 người (BN 1440, người phụ nữ ở Đồng Tháp và nam thanh niên ở TPHCM), vẫn còn 3 người chưa rõ thông tin.

Theo thông tin mới nhất vào trưa 28/12 từ cơ quan chức năng tỉnh An Giang, đến thời điểm này có thể khẳng định BN 1440 và những người đi cùng đã nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (ban đầu BN 1440 khai nhập cảnh từ Tây Ninh). Tỉnh An Giang đã tìm được tài xế chở nhóm 6 người nói trên và đang phối hợp các cơ quan truy vết, cách ly các trường hợp F1, F2 có liên quan.

Phong tỏa khu chung cư Sư Vạn Hạnh

Sáng ngày 28/12, TP HCM đã phong tỏa một phần khu chung cư Sư Vạn Hạnh ở phường 9, quận 5 vì có người dương tính với SARS-CoV-2 cư ngụ.

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP HCM, nam thanh niên này cư trú tại tầng 4 của block B, chung cư Sư Vạn Hạnh. Đây là chung cư cũ, thuộc khu vực dân cư đông đúc với nhiều tòa nhà nằm sát nhau. Lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, tìm kiếm những trường hợp tiếp xúc với người dương tính này để xử lý theo quy định.

Trong đó, có một phụ nữ là H.T (29 tuổi), bạn gái đã nhiều lần tiếp xúc gần với nam thanh niên. Được biết, nơi ở của H.T là ở đường Dương Bá Trạc (quận 8) không bị phong tỏa nhưng được cơ quan chức năng tiến hành khử khuẩn theo quy định.

Ngoài ra, nơi làm việc của H.T là nhân viên phục vụ quán karaoke Mimosa ở địa chỉ C9/2A đường Phạm Hùng (Bình Hưng, Bình Chánh) cũng được cơ quan chức năng khoanh vùng xử lý, tạm thời dừng hoạt động.

Theo thông tin H.T cung cấp, từ 10h đến 15h ngày 24/12 có tiếp xúc gần với nam thanh niên H tại khách sạn Rose (địa chỉ tại KDC Trung Sơn, đường số 09, Bình Hưng, Bình chánh). Ngày 25-26/12 có mua đồ ăn mang lên khách sạn đưa cho H rồi đi (có mang khẩu trang). Ngày 27/12, đi chung xe máy với H từ khu cách ly tập trung Quận 5 (BN lấy mẫu). Hiện H.T đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi điều tra dịch tễ, Quận 8 xác định được 13 trường hợp là F1 với H, gồm bạn gái, người chạy xe ôm công nghệ, bạn nhậu, bạn hát cùng... Trung tâm Y tế Quận 8 đã đưa các F1 đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời yêu cầu F2 tự cách ly tại nhà, yêu cầu quán nhậu ABU (32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8) và quán karaoke Su Su (181 Quốc lộ 50, phường 6, quận 8) tạm dừng hoạt động do H có đến đây...

Trong khi đó, nam thanh niên H cho biết sau khi nhập cảnh về nước cư ngụ tại địa chỉ nhà ở tầng 4, lô B của chung cư Sư Vạn Hạnh. Người này có đi mua thuốc tại một nhà thuốc tây gần Bệnh viện 7A nhưng không nhớ địa chỉ. Khi đi có mang theo khẩu trang. Hiện cơ quan chức năng TPHCM vẫn tiến hành lấy thông tin, truy vết và xử lý các khu vực ca nhiễm này tới theo đúng quy định.

F1 của BN 1440 ở Tiền Giang, Vĩnh Long âm tính với SARS-CoV-2

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vừa cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 đối với trường hợp F1 có tiếp xúc với BN 1440 tại một quán cơm ở xã Mỹ Đức Đông (huyện Cái Bè) và 1 trường hợp nghi ngờ đều âm tính với SARS-CoV-2. Riêng 12 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà, sức khỏe ổn định.

Ông Phùng Thanh Việt- Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Đông cho biết, quán ăn nơi BN 1440 ghé qua đã được phun thuốc tiệt trùng lần 2 và tiếp tục ngưng hoạt động trong 14 ngày. Riêng 150 nhân viên tại đây đều được đo thân nhiệt và sức khỏe bình thường. Trong thời gian ngưng hoạt động, chủ quán cơm vẫn trả lương cho nhân viên 50%.

Bộ Y tế cũng đã thông tin, 15/15 ca tiếp xúc gần (F1) của BN 1440 ở Vĩnh Long - ca bệnh nhập cảnh trái phép đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế, tất cả các trường hợp tiếp xúc với BN 1440 là F1, F2 đã được lập danh sách, tổ chức cách ly theo quy định.

Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Viện Pasteur TPHCM và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng. Theo đó, từ sáng 27/12, kết quả xét nghiệm 13/15 ca F1 của BN 1440 ở Vĩnh Long đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đến 22h ngày 27/12, có thêm kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp F1 của bệnh nhân này âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Như vậy, đến nay cả 15 trường hợp F1 của BN 1440 đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện, 129 trường hợp là F2 của BN 1440 đang được cách ly tại nhà và nơi cư trú.

Về cô gái ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19, trong ngày 28/12, ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành y tế địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm. Nếu dương tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi, cách ly tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc và điều tra dịch tễ liên quan; nếu âm tính thì chuyển đến khu cách ly huyện Hồng Ngự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện người dương tính với SARS-CoV-2: Phong tỏa khu chung cư Sư Vạn Hạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO